Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016 | 1:1

Điểm chung giữa 3 tân phó thủ tướng

Ba tân phó thủ tướng  đều từng trải qua các vị trí là tư lệnh ngành, có học hàm, học vị chuyên ngành, tuổi đời xấp xỉ nhau...

Trong 5 phó thủ tướng, 3 phó thủ tướng mới được kiện toàn, bổ sung cho bộ máy đều là những gương mặt quen thuộc.

Họ đều từng trải qua các vị trí là tư lệnh ngành, có học hàm, học vị chuyên ngành, tuổi đời xấp xỉ nhau...


Tân Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Hải

Với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đây là lần "trở lại" Chính phủ sau hơn 3 năm được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Kinh tế TƯ.

Sinh năm 1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ông Vương Đình Huệ là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính), nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế Bratislava, CH Slovakia.

Khởi nghiệp, ông là giảng viên, rồi Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Kế toán, rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Rời môi trường giảng dạy, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Kiểm toán, rồi Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa 13, ông được QH phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Từ 12/2012, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế TƯ.

Tân Phó Thủ tướng là Ủy viên BCH TƯ Đảng 3 khóa liên tiếp (10, 11, 12) và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.

Ông có mặt trong danh sách 17 ứng viên thuộc khối Chính phủ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14.

Không muốn vô cảm

Có phần giống Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ở khởi chặng sự nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (sinh năm 1956, có học vị Thạc sĩ, Cử nhân Đại học Xây dựng Hà Nội), đi lên từ một chuyên ngành.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh: Phạm Hải

Ông bắt đầu vào ngành xây dựng với vai trò Tổ trưởng bộ môn tại Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng tỉnh Vĩnh Phú.

Sau đó, ông chuyển qua làm Phó phòng rồi Trưởng Phòng Tổ chức lao động, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú; học tiếng Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và học lớp Quản lý kinh tế Bộ Xây dựng.

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú, rồi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ 7/2004-5/2010, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông là ủy viên TƯ Đảng 3 khóa liên tiếp (10, 11, 12); ĐBQH 3 khóa liên tiếp (11, 12,13).

Từ tháng 5/2010, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, sau đó làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thời làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông từng quyết liệt theo đuổi hiện thực hóa nhà ở xã hội với câu nói: "Nếu chúng ta vô cảm, nhiều người sẽ thiệt thòi".

Phó Thủ tướng xuất thân từ Tướng công an

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (sinh 1955) có học vị thạc sĩ Luật, cử nhân tại Đại học Bách khoa TP.HCM và chọn vào ngành an ninh, bắt đầu công tác tại Công an TP.HCM.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Long

Sau đó ông được điều về Tổng cục An ninh, làm Cục phó Cục An ninh văn hóa (A25), rồi trở lại Công an TP.HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Tháng 4/2001, ông được điều sang làm Viện trưởng Viện KSND TP.HCM. Năm 2005, ông về Bộ Công an, giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng.

Năm 2006, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm Thiếu tướng (2006), Trung tướng Công an nhân dân (2007).

Tháng 7/2007, ông được bầu giữ chức Chánh án TANDTC. Ông là Ủy viên BCH TƯ 3 khóa liên tiếp (10, 11, 12), ĐBQH 4 khóa liên tiếp (10, 11, 12, 13) và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.

Cùng với 3 tân phó thủ tướng, 2 phó thủ tướng còn lại quen thuộc là ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh.

Theo Linh Thư - Hồng Nhì/Vietnamnet.vn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top