Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 5 năm 2019 | 22:4

Điện Biên: Tiêu hủy 58 tấn chân gà đông lạnh

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 02 container chân gà đông lạnh với tổng trọng lượng 58 tấn.

nhân-dân-bản-a-pa-chải-xã-sín-thầu-huyện-mường-nhé-giúp-lực-lượng-chức-năng-vận-chuyển-số-chân-gà-đông-lạnh-đi-tiêu-hủy.jpg

 số-chân-gà-đông-lạnh-được-đem-đi-tiêu-hủy.jpg58 tấn chân gà đông lạnh được đem đi tiêu hủy 

Số hàng trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH HUHUI Thương mại Quốc tế, do trong quá trình vận chuyển thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên) không bảo đảm an toàn nên đã bị tồn đọng, hư hỏng và có dấu hiệu bị phân hủy, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của nhân dân trên địa bàn.

Sau khi nắm được thông tin trên, UBND tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các sở, ban, ngành tiến hành phối hợp với Công ty TNHH HUHUI xử lý tiêu hủy số hàng nêu trên.

Ngày 28/5, tại bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, trước sự chứng kiến của các lực lượng chức năng, số chân gà đông lạnh đã được tiêu hủy bằng cách đào hố sâu 4m, diện tích 10x12m, rắc vôi bột toàn bộ hố đào và xếp từng lớp chân gà đã phân hủy xuống hố, mỗi lớp lại rắc vôi bột và phun chất khử trùng.

 

Lạng Sơn: Phát hiện 400kg nầm lợn hôi thối

Chiều tối ngày 27/5, phát hiện một số đối tượng đang tập kết hàng có dấu hiệu nghi vấn tại bãi đất trống gần khu vực biên giới thuộc thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, Công an huyện Cao Lộc đã tổ chức bắt giữ. Phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã bỏ chạy vứt hàng lại.

6-bao-tải-dứa-chứa-400kg-nầm-lợn-đã-được-tiêu-hủy-theo-đúng-quy-định-ảnh-ca-lạng-sơn.jpg
400kg nầm lợn nhập lậu được tiêu hủy theo đúng quy định (Ảnh CA Lạng Sơn) 

Tại hiện trường, công an thu giữ 6 bao hàng bên trong chứa nầm lợn nhập lậu từ Trung Quốc có tổng trọng hơn 400kg. Toàn bộ số nầm lợn này mặc dù được đông đá nhưng bên trong đã mốc xanh và có mùi hôi thối.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiêu hủy số nầm lợn trên theo quy định.

 

Bình Dương: Phát hiện gần 1.200 sản phẩm quần áo giả nhãn hiệu

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 2 thị xã Thuận An phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do Bà Nguyễn Thị Sen làm chủ ở số 29/12 đường Vĩnh Phú 21, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện quả tang hộ bà Sen đang sản xuất hàng hóa thành phẩm nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Nike; Adidas với số lượng 1.181 sản phẩm thành phẩm.

Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 2, đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

 

Hơn 69 tấn tôm hùm đất đông lạnh đã nhập về Việt Nam

Từ năm 2018 đến nay, hơn 69 tấn tôm hùm đất còn vỏ dạng đông lạnh đã nhập khẩu về Việt Nam.

tom-hum-dat-2.jpg
Từ năm 2018 đến nay, hơn 69 tấn tôm hùm đất đông lạnh đã nhập về Việt Nam

 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018 có khoảng 46,2 tấn tôm hùm đông lạnh và tôm hùm đất luộc sơ đông lạnh được nhập khẩu vào Việt Nam với kim ngạch 222 nghìn USD.

Từ tháng 1 đến giữa tháng 5/2019, doanh nghiệp Việt Nam đã nhập hơn 23 tấn tôm hùm đất còn vỏ dạng đông lạnh với trị giá khai báo hải quan hơn 82.800 USD.

Trung bình giá tôm hùm đất loại đông lạnh nhập về Việt Nam chỉ ở mức gần 90.000 đồng/kg. Cảng Cát Lái (TP.HCM) là đầu mối nhập khẩu chủ yếu lượng tôm hùm đất hấp, đông lạnh về Việt Nam.

Tuy nhiên, Cục Thú y cho biết, tôm hùm đất sống là hàng cấm nhập, còn tôm hùm đất đông lạnh vẫn được phép nhập khẩu.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top