Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016 | 1:50

Diễn tập phòng chống khủng bố tấn công Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Sáng nay (16/9), tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, diễn ra buổi diễn tập phòng chống khủng bố.

Buổi diễn tập do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan tổ chức, tại bến số 1, cảng Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đột nhập khu Nhà Điều hành cảng xuất sản phẩm.

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đột nhập khu Nhà Điều hành cảng xuất sản phẩm.

Tham gia buổi diễn tập có lực lượng A67, K20- Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, Đồn Công an Dung Quất cùng hàng chục cán bộ công nhân viên là lực lượng tại chỗ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Tình huấn giả định, 15 tên khủng bố đi bằng đường biển, chúng cướp 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi rồi tiến vào bờ. Một tàu với 6 tên đã bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi khả nghi, ra lệnh kiểm tra, chúng đã tấn công lại lực lượng biên phòng. Lực lượng biên phòng đã bắn hạ 01 tên và bắt sống 5 tên, trong đó có 01 tên bị thương. Số còn lại (09 tên) đi tàu vào bờ, kết hợp với 01 tên đã ẩn nấu trong bờ lên đường Chu Lai - Dung Quất chặn cướp xe du lịch 16 chỗ ngồi rồi tiến về Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tại đây, chúng bắn chết 02 bảo vệ nhà máy và tiến về Nhà Điều hành cảng xuất sản phẩm. Chúng bắt 30 con tin gồm các cán bộ và công nhân viên nhà máy đưa lên tầng 01 của Nhà Điều hành khống chế và đưa ra yeu sách với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Bọn khủng bố bắn chết 01 con tin, vứt xác xuống đất và yêu cầu rút lực lượng công an khỏi khu vực, cung cấp cho chúng 01 xe ô tô 16 chỗ ngồi, 01 xuồng cao tốc, thả người của chúng, và cung cấp các thực phẩm, thuốc y tế và 3 triệu USD, nếu không, chúng sẽ bắn chết hết con tin và cho nổ tung nhà máy.

Bằng các biện pháp thương thiết và nghiệp vụ, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đã bắn tỉa 02 tên và bắt sống 08 tên khủng bố còn lại, giải cứu các con tin. Đồng thời, tháo gỡ 04 trái nổ đưa đi tiêu hủy. Tuy nhiên, một trái không thể tháo ngòi nổ đã phát nổ gây cháy khu Nhà Điều hành cảng xuất sản phẩm. Lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời dập tắc ngọn lửa và giải cứu một số con tin còn mắc kẹt trên các tầng ở khu Nhà Điều hành. Lực lượng y tế cũng đã kịp thời sơ, cấp cứu các nạn nhân...

Lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi dập tắc ngọn lửa và giải cứu một số con tin còn mắc kẹt trên các tầng ở khu Nhà Điều hành.

Lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi dập tắc ngọn lửa và giải cứu một số con tin còn mắc kẹt trên các tầng ở khu Nhà Điều hành.

Đây là lần thứ 2 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Cục Phòng chống khủng bố (A67), Bộ Công an tổ chức diễn tập sau thành công của đợt diễn tập lần 1 diễn ra tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2013.

Diễn tập này nhằm nâng cao một bước tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống khủng bố của cán bộ, công nhân viên Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nói riêng và các đơn vị trong tập đoàn nói chung; nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp dồng tác chiến giữa tập đoàn và các đơn vị thành viên, trực thuộc tập đoàn với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,chính quyền và nhân dân địa phương trong việc giải quyết các tình huấn khủng bố hoặc mang tính chất khủng bố có thể xảy ra...

                                                                                     Hải Vân

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top