Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2020 | 16:47

Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Hải Phòng

Sáng 1/11, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại thành phố này.

Theo đó, ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

 

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được điều động và bổ nhiệm (Ảnh: Haiphong.gov.vn).
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được điều động và bổ nhiệm (Ảnh: Haiphong.gov.vn).

Ông Phạm Văn Hà, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy để đợi phân công nhiệm vụ khác.

Điều động, bổ nhiệm ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy.

Chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá cao những thành tích nổi bật và cống hiến của 4 cán bộ trong thời gian qua. Đồng thời tin tưởng rằng, với năng lực kinh nghiệm công tác đã được rèn luyện, với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí nhận công tác mới sẽ phát huy cao độ tinh thần dân chủ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Đào Trọng Đức cảm ơn tới các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách trên cương vị mới. Ông nhận thức sâu sắc nhiệm vụ mới được giao là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ông Đức mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hải Phòng và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top