Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021 | 14:38

Điều tra vụ cháy làm 4 cha con tử vong tại Tuyên Quang

Liên quan đến vụ cháy làm 4 bố con tử vong ở Tuyên Quang, cơ quan công an thu thập được thư tuyệt mệnh của người cha.

Người cha để lại thư tuyệt mệnh

Chiều 27/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ cháy xảy ra tại xã Hòa Thái, huyện Hàm Yên làm 4 người tử vong vào rạng sáng hôm nay. Theo cơ quan công an, khoảng 1h30 rạng sáng 27-9, tại thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ cháy tại nhà ông Nguyễn Hữu D. (48 tuổi, ở xã Thái Hòa). Hậu quả làm ông D. tử vong tại chỗ, 3 bé gái con của ông D. bị bỏng xăng rất nặng. Người dân đã đưa các cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

 

chetchay2-0713.jpg
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

 

Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến trưa 27-9 cả 3 cháu đều đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Bước đầu tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu thập được thư tuyệt mệnh của ông Nguyễn Hữu D..

Trước đó, chiều 26-9, vợ chồng ông Nguyễn Hữu D. (48 tuổi, ở xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) xảy ra mâu thuẫn. Đến tối cùng ngày, ông D. đánh vợ bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên. Anh Hoàng Văn V. - hàng xóm của gia đình nạn nhân - cho biết vào khoảng 20h tối 26-9, người dân trong xóm nghe tiếng cãi nhau ở gia đình ông D., sau đó người nhà bà X. (vợ ông D.) đưa bà X. đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên. Rạng sáng 27-9, người dân trong xóm nghe tiếng la hét ở nhà ông D., khi chạy sang thì trong nhà đang cháy, 4 người trong nhà cùng một số đồ đạc đang bắt lửa.

Cảnh sát phá cửa giải cứu 2 người trong căn nhà đang cháy

Lực lượng PCCC TP Hồ Chí Minh đã kịp thời phá cửa, giải cứu an toàn 2 người trong căn nhà đang cháy xảy ra trên địa bàn phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Theo thông tin ban đầu, tối 25/9, khói lửa bất ngờ bùng phát bên trong căn nhà nằm trên đường Võ Văn Ngân. Phát hiện cháy, nhiều người dân tiếp cận để dập lửa nhưng bất thành do cửa nhà bị khoá trái nên đã nhanh chóng gọi điện đến Tổng đài 114.

 

z279289286264716abae8f1d53c118f0c8be11f3bda83a-16325840225822087805408.jpg
Hai vợ chồng may mắn được cảnh sát PCCC cứu kịp thời - Ảnh: PC07

 

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh lập tức điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Thủ Đức xuất 3 xe cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn.

Khi đến nơi, khói đen đã bao trùm toàn bộ căn nhà, hai vợ chồng chủ nhà mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng dùng kìm thuỷ lực phá lớp cửa cuốn và cửa kính để tiếp cận,  đưa hai người đang mắc kẹt ra ngoài an toàn; đồng thời dập lửa, ngăn không cho cháy lan.

Hai người được lực lượng chữa cháy cứu kịp thời được xác định là anh N.V.T (SN 1969) và chị N.T.H.P (SN 1986). Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một xe máy và một số vật dụng trong căn nhà.
 
Hà Nội kịp thời cứu thoát 5 người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng
 
Theo đókhoảng 5h30 ngày 25/9, ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm 114 báo cháy nhà dân có người mắc kẹt tại số 26K3 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, Công an quận Cầu Giấy đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường xử lý vụ việc. Tại đây, lửa và khói bao trùm khiến công tác tiếp cận tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn.

Trước thông tin có người mắc kẹt, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã mở các đường ưu tiên để tiếp cận nơi nạn nhân đang bị khói đe dọa đến tính mạng. Sau khi tìm kiếm tại các phòng tầng 2, 3 và tum của ngôi nhà bị cháy, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận đưa 5 người trong gia đình đang hoảng loạn xuống nơi an toàn.

 

chay-1632561472286-16325614726592130889389.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh Hà Nội mới.

 

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát mạnh, do tầng 1 của ngôi nhà kinh doanh dịch vụ photocopy nên có nhiều vật liệu dễ cháy như giấy, mực... kết hợp với có gió quẩn nên lửa bốc lớn, kèm theo khói bụi bao trùm căn nhà, khiến những người dân xung quanh hoảng sợ.

Mặc dù lửa bùng phát mạnh, nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, với sự nỗ lực và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Rất may vụ cháy đã không gây thiệt hại về người, nhưng ngọn lửa đã thiêu trụi nhiều tài sản của người dân. 

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top