Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020 | 9:55

Dỡ bỏ phong tỏa cách ly, Sơn Lôi không còn là "tâm dịch"

Sau 21 ngày thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa cách ly, không để xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới, vào lúc 0h giờ ngày 4/3, xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) chính thức hết thời hạn cách ly, dỡ bỏ phong toả.

 
Đúng 0h ngày 4/3, 12 chốt kiểm soát covid-19  trên địa bàn xã Sơn Lôi chấm dứt hoạt động. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

Theo tin từ Bộ Y tế, vào 23h đêm ngày 3/3, tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Hội nghị công bố quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấm dứt hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên đã được tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan cùng nhiều đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lãnh đạo các Vụ/Cục trực thuộc Bộ Y tế; các thành viên tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế cùng đông đảo người dân xã Sơn Lôi đến dự chương trình.

Xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) - nơi từng được coi là "tâm dịch" COVID-19 với 11 ca dương tính. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chiều ngày 12/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 12/2/2020 về việc triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Vĩnh Phúc áp dụng các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản liên quan; tiến hành khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Với quyết định này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương kể từ ngày 13/2/2020 phải triển khai khẩn cấp nhiệm vụ khoanh vùng, cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Thực hiện quyết định cách ly, cả xã Sơn Lôi có 12 chốt kiểm soát ở tất cả các lối ra vào. Mỗi chốt bố trí từ 30-40 cán bộ thường trực 24/24h để quản lý, giám sát chặt chẽ người dân vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó còn thành lập tổ công tác đảm bảo hậu cần, vật tư, trang thiết bị, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn phối hợp với địa phương thực hiện khoảng vùng khử khuẩn môi trường.

Báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Trạm y tế xã Sơn Lôi đã thực hiện khám chữa bệnh từ ngày 13/2-1/3 với 418 lượt và chuyển tuyến 68 trường hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thay mặt Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế chúc mừng xã Sơn Lôi đạt kết quả quan trọng trong công tác phòng chống dịch.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, cán bộ y tế của địa phương đã cùng cán bộ y tế tuyến trên sát sao giám sát, tiến hành cách ly những trường hợp mắc bệnh, tiếp xúc với người bệnh để phòng chống dịch. Chính sự sát sao này đã góp phần làm nên thành công quan trọng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Sơn Lôi nói riêng và Vĩnh Phúc cũng như cả nước giai đoạn đầu.

Tuy nhiên tình hình dịch bệnh hiện đang phức tạp, nhiều nước đã ghi nhận bệnh nhân mắc nhanh chóng tăng nhanh, do đề nghị không chủ quan, đây là thành quả chống dịch bước đầu. Vì vậy, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện giám sát, sàng lọc, phân loại, điều trị ngay tại cơ sở, hạn chế vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Thực tế cho thấy Bình Xuyên với sự hỗ trợ của tuyến trên đã điều trị thành công các ca bệnh dương tính ngay tại địa phương. Tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ hiệu quả trong phòng chống dịch

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng gửi lời cảm ơn nhân dân Sơn Lôi đã đùm bọc lực lượng phòng chống dịch bệnh và đồng lòng trong phòng chống dịch; mong muốn người dân Sơn Lôi, người dân huyện Bình Xuyên và toàn thể nhân dân Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch thành công trong giai đoạn tiếp theo.

Theo PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế “nằm vùng” tại huyện Bình Xuyên đã 3 tuần nay, quyết định khoanh vùng cách ly y tế toàn bộ xã Sơn Lôi là một quyết định rất đúng đắn, rất kịp thời và trách nhiệm. Việc tổ chức cách ly chống dịch tại xã Sơn Lôi không chỉ là việc chống dịch riêng cho tỉnh Vĩnh Phúc mà còn giúp bệnh không lây lan sang các địa phương khác.

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top