Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 7 năm 2022 | 7:46

Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT ghi dấu ấn với 10 hoạt động tiêu biểu

Với lòng nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức được nhiều các hoạt động, sự kiện nổi bật, trong đó có thể tổng hợp thành 10 hoạt động tiêu biểu.

1. Tổ chức thành công Cuộc thi ảnh với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, chung sức xây dựng Nông thôn mới”, với hơn 210 tác phẩm của tác giả khắp mọi miền Tổ quốc về các nhân vật, chương trình hoạt động điển hình của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

2. Tổ chức các hoạt động tình nguyện với nhiều mô hình về chăn nuôi, trồng trọt và vật phẩm ý nghĩa hỗ trợ bà con, thanh thiếu nhi khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị, tỉnh Hà Giang và tỉnh Lai Châu với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng.

 

 Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và tặng xe đạp cho các em học sinh tại (Quảng Trị).

 

3. Tổ chức chuỗi các hoạt động vì biển đảo quê hương tại đảo thanh niên với các mô hình thu gom phân loại rác thải; mô hình chăn nuôi, trồng trọt gắn với phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường; hỗ trợ tu sửa trường mầm non… đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân và thanh niên xung phong trên các huyện đảo.

4. Tổ chức thành công 5 Hội thảo gắn với xây dựng nông thôn mới như: Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP”; “Truy xuất nguồn gốc - Ứng dụng nền tảng số trong hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản Việt”… góp phần hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và cán bộ đoàn hiểu được các vấn đề trong xây dựng nông thôn mới và đưa ra các giải pháp để khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong triển khai thực hiện.

 

 

 

 Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp trao gần 400 suất ăn tới tận tay bệnh nhân nghèo và người nhà trong bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

 

5. Hỗ trợ thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, thoát nghèo tại các làng thanh niên, vùng khó khăn như Làng thanh niên lập nghiệp thôn Lủng Tráng, xã Hà Hiệu và xã Côn Minh, tỉnh Bắc Kạn với 38 thanh niên được hỗ trợ bò giống, 12 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật.

6. Tổ chức thành công Hội nghị Tuyên truyền về công tác giám sát và đánh giá cơ cấu lại nông nghiệp cho đoàn thanh niên sở Nông nghiệp khu vực phía nam và chương trình "Ủng hộ nông dân - Chung tay vì nông sản việt" với chủ đề "Yêu nông sản Việt" góp phần kết nối giúp bà con nông dân trong tiêu thụ nông sản thông qua các trang điện tử.

 

 Chương trình lan tỏ yêu thương hè về tươi sáng đã đến với nhiều trẻ em tỉnh Điện Biên.

 

7. Tổ chức chuỗi các hoạt động hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch covid-19 với nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Ấm áp suất cơm mùa dịch”, “Trung thu đoàn viên” tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ nông sản; ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trong cả nước… 

8. Tổ chức thành công 5 giải bóng đá thanh niên cấp Đoàn Bộ góp phần tăng cường giao lưu giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ, rèn luyện sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

9. Chương trình Trung thu cho thiếu nhi với chủ đề “Vui Tết Trung thu - thiếu nhi chung tay bảo môi trường không rác thải nhựa” gồm nhiều các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích cho các em thiếu nhi, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng chất thải nhựa cho các em thiếu niên nhi đồng.

 

 

Tổ chức chương trình "Trung thu đoàn viên” tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

 

10. Tọa đàm học tập, tìm hiểu mô hình, trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh niên với đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào góp phần giới thiệu các mô hình, cách làm hay của đoàn viên thanh niên 2 nước.

 

Các con số ấn tượng đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022

- 5,6 tỷ đồng là số kinh phí huy động, xã hội hóa.

- 82 công trình thanh niên, trong đó có 01 công trình thanh niên cấp Khối các cơ quan Trung ương;

- 98 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi được hỗ trợ triển khai.

- Giới thiệu 530 đoàn viên ưu tú cho Đảng, 503 đoàn viên ưu tú được học lớp đối tượng Đảng

- 52 lớp đào tạo tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 156 Hội nghị, hội thảo; 373 buổi Semina khoa học.

- 3.830 hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách được thăm hỏi, tặng quà.

- 3.650 suất học bổng, quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

- 131.200 cây xanh được trồng mới.

- Hơn 900 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top