Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2017 | 3:47

Đoàn Philippines giành ngôi quán quân hội thi hợp xướng quốc tế Hội An 2017

Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ V tại Hội An (Quảng Nam), sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, đã bế mạc tối 10/6 với giải nhất thuộc về đoàn Philippines.

Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế lần này có sự tranh tài của gần 1000 diễn viên của 32 đoàn  đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hội tụ về Hội An. Kết quả, 29 chứng chỉ Vàng và 18 chứng chỉ Bạc đã được Ban giám khảo quốc tế trao tặng cho các tiết mục dự thi đẳng cấp, đầy màu sắc của các đoàn.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt giải

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt giải

Đoàn thiếu nhi Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) được trao chứng chỉ Vàng

Đoàn thiếu nhi Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) được trao chứng chỉ Vàng

Vượt qua 32 đoàn hợp xướng khác, dàn hợp xướng La Salle Chorale của Philippines đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân của hội thi. Với 12 giải, Indonesia trở thành đoàn có nhiều giải thưởng nhất.

Đoàn chủ nhà Việt Nam đạt 10 giải thưởng, trong đó có 7 giải Vàng, nổi bật ở các hạng mục: hợp xướng dành cho trẻ em, dân ca. Ban tổ chức cũng công bố một số giải đặc biệt như: Biểu diễn xuất sắc nhất (đoàn Indonesia); biểu diễn sáng tạo nhất và Nhạc trưởng xuất sắc nhất (Việt Nam).

Ngoài phần tranh tài, trong những ngày diễn ra liên hoan, các diễn viên của 32 đoàn đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ còn tham gia nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa như: diễu hành, biểu diễn giao lưu với công chúng trên đường phố cổ với chủ đề “Giai điệu quốc tế”.

Được tổ chức 2 năm một lần, cuộc thi hợp xướng quốc tế Hội An không chỉ trở thành điểm hẹn quen thuộc của những quốc gia có nền âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hợp xướng phát triển mà còn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá các giá trị di sản, văn hóa, nghệ thuật và tiềm năng du lịch của Hội An (Quảng Nam) đến với du khách trong nước và quốc tế.

                                                                                     Hải Yến

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top