Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022 | 18:15

Doanh nghiệp trao tặng 200.000 kit test nhanh cho Hải Phòng chống dịch

Ngày 24/2, TP. Hải Phòng tiếp nhận 200.000 kit test nhanh SARS-CoV-2 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tài trợ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận kit test nhanh. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp nhận kit test nhanh. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng.
Theo đó, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Thắng, đại diện lãnh đạo Sacombank đã trao tặng TP. Hải Phòng 200.000 kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 BIOCREDIT COVID-19 Ag sản xuất tại Hàn Quốc, với tổng trị giá 9,1 tỉ đồng.
Doanh nghiệp mong muốn số vật tư y tế này sẽ nhanh chóng được khai thác và sử dụng hiệu quả để phục vụ cho công tác xét nghiệm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, hướng tới chiến thắng đại dịch trong thời gian tới tại thành phố.
Thay mặt lãnh đạo thành phố và ngành Y tế, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận và cám ơn nghĩa cử tốt đẹp của Sacombank, thành phố cam kết sẽ sử dụng số kit test này vào công tác phòng chống dịch, đúng mục đích và ý nghĩa doanh nghiệp trao tặng.
Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết thêm, trong thời gian qua số ca mắc tăng nhanh, tuy nhiên số ca bệnh nặng và tử vong của thành phố thấp, tỷ lệ tử vong bằng 1/10 so với bình quân chung của cả nước. Điều đó có được là do thành phố đã triển khai tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, bên cạnh đó tổ chức mời các chuyên gia về tập huấn, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ y tế, đồng thời tăng cường ngoại giao để xin cấp thuốc kháng vi rút.
Tuy nhiên, thành phố còn gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Do đó, trong thời gian qua, thành phố đã tiến hành vận động một số doanh nghiệp chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch.
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top