Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 6 năm 2021 | 18:41

Đối tượng sa lưới sau hơn 2 tháng bị truy nã

Sau hơn 2 tháng bị truy nã về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Quách Thị Thắm bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Đối tượng Quách Thị Thắm
Đối tượng Quách Thị Thắm.
Ngày 23/6, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Lê Chân vừa bắt giữ đối tượng Quách Thị Thắm (SN 1992, ở Lộc Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) theo Quyết định truy nã số 06 ngày 13/4/2021 của Cơ quan CSĐT, Công an quận Lê Chân về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
 
Trước đó, vào khoảng tháng 4/2021, Thắm cùng đồng bọn Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và bị Công an quận Lê Chân phát hiện bắt giữ.
 
Lợi dụng sơ hở, Thắm đã trốn ở nhiều nhà trọ khác nhau nhằm trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.
 
Qua công tác nắm tình hình, ngày 3/6, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Lê Chân phát hiện Quách Thị Thắm xuất hiện ở khu vực đường Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân nên đã tiến hành bắt giữ.
 
Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top