Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2021 | 15:5

Đón khách xông đất tại phố cổ Hội An và thành phố Đà Nẵng

Những đoàn khách du lịch đầu tiên xông đất tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) và thành phố Đà Nẵng có những phút giây tuyệt vời khi được đón tiếp nồng hậu.

Ngày 01/01/2021, tại vòng cung Chùa Cầu, UBND TP Hội An phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức chương trình đón đoàn khách đầu tiên đến tham quan phố cổ năm 2021.
 
Đón đoàn khách du lịch đầu tiên xông đất tại phố cổ Hội An
Đón đoàn khách du lịch đầu tiên xông đất tại phố cổ Hội An

 

Có 19 vị khách đến từ Đà Nẵng là những du khách đầu tiên đặt chân đến tham quan phố cổ Hội An vào ngày đầu tiên của năm mới 2021, được sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền cùng đông đảo người dân địa phương.
 
Đúng 9h30, đoàn rước sắc bùa đón đoàn khách xông đất phố cổ từ đường Nguyễn Phúc Chu (bên kia sông Hoài), sau đó diễu hành qua cầu An Hội và dừng chân tại Vòng cung Chùa Cầu.
 
Tại đây, đoàn du khách được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng những vòng hoa tươi thắm. Đặc biệt, nhóm du khách được thưởng thức hô hát bài chòi - loại hình nghệ thuật được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
 
Theo UBND TP. Hội An, ngoài miễn phí vé tham quan khu phố cổ, đoàn du khách xông đất Hội An năm nay được miễn phí vé tham quan các làng nghề như làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế.
 
Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên trong năm 2021
Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên trong năm 2021

 

Cũng trong sáng nay, tại ga đến Quốc Nội (Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng), TP. Đà Nẵng đã tổ chức đón chuyến bay đầu tiên năm 2021.
 
Theo đó, chuyến bay VN159 của Vietnam Airlines vận chuyển khoảng 180 hành khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng và hạ cánh an toàn vào lúc 08 giờ 55 phút.
 
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, Thành phố kỳ vọng trong đợt đón chuyến bay lần đầu tiên này cũng như các hoạt động xúc tiến trong thời gian tới sẽ tạo đà cho sự phát triển du lịch nội địa của thành phố trong thời gian tới.
 
Hiện nay, công tác phòng dịch vẫn tiếp tục thực hiện chặt chẽ sự chỉ đạo của Chính phủ cũng như Bộ y tế, các hướng dẫn của các ngành liên quan, để đảm bảo môi trường du lịch ngày càng an toàn thân thiện.
 
Từ tháng 3/2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các chuyến bay quốc nội vẫn là hoạt động hàng không thương mại chính tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với hiệu suất khai thác dao động từ 76 – 82%.
 
Hiện, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đang khai thác 13 đường bay nội địa với tần suất hơn 300 chuyến khứ hồi/tuần đến Đà Nẵng gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc, Pleiku, Vinh, Côn Đảo, Vân Đồn, Thanh Hóa.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top