Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 8 năm 2016 | 8:26

Đông Bắc Bộ tích cực khắc phục hậu quả sau bão

Công tác khắc phục hậu quả của bão số 1 và số 2 đang được các địa phương ở khu vực Đông Bắc Bộ tích cực triển khai.

Bão số 1 đã làm trên 215.000 ha lúa bị ngập úng. Ảnh: TTXVN

Đồng loạt tiêu úng, cứu lúa

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra tình trạng ngập úng trên lúa tại huyện Kiến Xương (Thái Bình), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao công tác chỉ đạo của Thái Bình trong việc khắc phục hậu quả mà cơn bão số 1 gây ra, đồng thời chỉ đạo:  Thái Bình cần đẩy nhanh việc tiêu úng cho lúa và hoa màu. Với những diện tích lúa có khả năng phục hồi cần thực hiện các biện pháp chăm sóc, đảm bảo kỹ thuật để lúa phục hồi phát triển. Còn với diện tích lúa không có khả năng phục hồi, cần triển khai ngay phương án gieo mạ bổ sung, hướng dẫn người dân gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Với những vùng nuôi trồng thủy sản cần hướng dẫn người dân kỹ thuật tiêu độc khử trùng, nuôi thả bổ sung với những diện tích bị thiệt hại.

Ông Quảng Văn Việt, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa to kèm theo giông lốc trên địa bàn khiến 6 người thương vong. Trong đó, Mường Khương là huyện bị thiệt hại nặng nhất.

Cũng theo ông Việt, cơn bão số 2 chủ yếu thiệt hại về người, còn tài sản và hoa màu đơn vị vẫn chưa thông kê hết.

Bão số 1 đã làm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trên 1.225 tỷ đồng. Trên 41.600ha lúa mùa bị ngập úng; 8.200ha rau màu bị ảnh hưởng; trên 6.100ha thủy sản nước ngọt, 300ha thủy sản nước lợ và gần 3.000ha nuôi ngao bị ảnh hưởng.

Thái Bình đã huy động nông dân gieo cấy lại diện tích lúa bị chết bằng cách tận dụng mạ thừa, mạ dự phòng, ngâm ủ và gieo mạ trên nền đất cứng bằng giống hỗ trợ của tỉnh và của nhân dân, bảo đảm đến ngày 10/8 có mạ để gieo cấy. Tập trung tu sửa chuồng trại, chòi canh, khung lồng và tiến hành tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường chăn nuôi.

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 1 và làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nam Định cần tập trung toàn lực để khôi phục sản xuất, tiêu úng cứu lúa và hoa màu, không để diện tích trống; đồng thời giúp nhân dân ổn định đời sống, sinh hoạt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Nam Định cần tính toán, có giải pháp khắc phục các diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, không để thiếu hụt sản lượng lương thực.

Những diện tích lúa bị chết, địa phương sớm triển khai tỉa dặm, gieo cấy lại hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đảm bảo thời vụ và năng suất. Đối với những diện tích nước đã rút, ngành nông nghiệp chú ý cử cán bộ hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc lúa theo quy trình. Tỉnh cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống đê biển, đê sông, nhất là những vị trí đê kè xung yếu, các khu vực kè bị sạt lở trong cơn bão số 1 để có phương án khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Để khắc phục hậu quả sau bão, ngành điện Hưng Yên đã huy động lực lượng khắc phục sự cố, bảo đảm nguồn điện cho các trạm bơm hoạt động. Đến nay, diện tích cây trồng bị úng ngập cơ bản được khắc phục. Nông dân đang tập trung vệ sinh đồng ruộng, gieo trồng lại những diện tích cây trồng bị bão tàn phá. Các địa phương đang chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra thực địa, thống kê cụ thể tình hình thiệt hại để đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ thiệt hại…

Hỗ trợ lúa giống cho các tỉnh bị thiệt hại nặng

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 6402 trình Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chính phủ xuất quỹ dự phòng quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương. Cụ thể, bộ đề nghị hỗ trợ cho 4 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình với tổng số 620 tấn lúa giống, 230 tấn ngô giống và 24 tấn hạt rau.

Theo ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt, với số lượng hạt giống như vậy, có thể đáp ứng cho nông dân khôi phục nhanh chóng những thiệt hại cho sản xuất vụ này, đảm bảo được về diện tích cũng như năng suất sản lượng cho cây lúa và các loại cây trồng khác.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với các địa phương đang huy động tổng lực để tiêu úng nhanh nhất. Đồng thời rà soát lại ngay trên đồng ruộng để đánh giá xem mức độ ngập, mức độ thiệt hại cho cây lúa để từ đó, đưa ra những giải pháp phù hợp. Đối với diện tích lúa ngập độ trên 1 ngày, dưới 2 ngày tức là có những khóm lúa bị ảnh hưởng do thời gian ngập lâu thì những khóm lúa nào bị thối chết có thể tách rảnh ở những khóm lúa chưa chết để trồng lại ngay - mục đích là chúng ta có ruộng lúa tương đối đồng đều, kết hợp với việc xử lý đồng ruộng, dọn dẹp rong rêu, rác rưởi, sau đó chăm bón cho lúa phục hồi. Riêng đối với diện tích lúa ngập tương đối lâu (đến 3 ngày) thì khả năng diện tích lúa bị chết rất lớn; đối với diện tích này, phải hỗ trợ cho nông dân giống lúa để bà con có thể ngay lập tức gieo cấy bằng những giống lúa ngắn ngày cho đảm bảo thời vụ.                       

Để bảo đảm sản xuất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai phương án gieo trồng bổ sung đối với diện tích lúa bị thiệt hại do bão số 1; tập trung khắc phục diện tích nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là khoảng 2.200ha nuôi ngao của Thái Bình, Nam Định; hướng dẫn cụ thể cho các địa phương và người dân các biện pháp nhằm phục hồi các diện tích lúa bị ảnh hưởng ngập úng cũng như bổ sung diện tích lúa bị mất trắng. Tinh thần là không được để đất trống không gieo, hoặc cấy vụ này.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top