Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021 | 21:22

Đồng chí Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tại kỳ họp 20 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An, được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 16/4, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 20 để thực hiện công tác nhân sự.
 
ct.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Trần Tiến Hưng, Võ Trọng Hải.
Trước đó, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã bầu đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bộ Chính trị đã có quyết định điều động đồng chí Trần Tiến Hưng đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thực hiện các quy trình về công tác cán bộ. Trên cơ sở đề xuất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định điều động, chỉ định đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thực hiện quy trình công tác nhân sự, thống nhất đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Tiến Hưng và giới thiệu đồng chí Võ Trọng Hải để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Tiến Hưng và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với đồng chí Võ Trọng Hải.
 
Kết quả, đồng chí Võ Trọng Hải đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 47/47 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hà Tĩnh Võ Trọng Hải hứa sẽ nỗ lực cố gắng, học tập và kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, lắng nghe ý kiến của các cấp, ngành, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 
ct4.jpg
Ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hùng Lê
 
Đồng chí Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí từng giữ các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top