Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016 | 6:5

Đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển kinh tế đất nước

Đảng, Nhà nước đã tập trung làm thể chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, nhìn chung thuận lợi, tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, góp phần phát triển đất nước.

>> Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp: “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”

Ngay sau khi kết thúc hội nghị “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”, chiều 29-4, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo để thông tin kết quả giải quyết các vướn mắc, khó khăn từ người đứng đầu Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ban, ngành đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định lại kết luận của Thủ tướng Chính phủ: “Doanh nghiệp là đội quân tiên phong để phát triển kinh tế, Thủ tướng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất, ủng hộ nhất với tinh thần quyết tâm cao nhất, bảo vệ quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ không hình sự hóa các quan hệ dân sự, chủ trương sẽ xử lý nghiêm các vụ việc hình sự hóa các quan hệ dân sự nhằm tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp”.

Đại diện các bộ ban ngành tham gia buổi họp báo

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhận định, cuộc gặp gỡ lần này tạo sự hứng khởi, tạo niềm tin, mang lại thông điệp mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đã được các bộ ngành tiếp thu trả lời. “Trong thời gian tới, chúng tôi cũng đề nghị các cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục gửi các kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ thông qua VCCI. Cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp lần này là cuộc gặp mở đầu, tiếp tục duy trì trong thời gian tới mà những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tập hợp lại thông qua đơn vị trung gian là VCCI”, ông Lộc nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có đánh đổi về môi trường với các dự án hay không?, tại buổi họp báo, ông Mai Quý Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, cho rằng: “Chắc chắn là không, vì nội dung thẩm định quan trọng của mọi dự án đầu tư là thẩm định về môi trường. Khi dự án đi vào hoạt động, trong giấy phép về môi trường, theo tôi hiểu cũng có quy định về quy chuẩn môi trường như thế nào”.

Phóng viên đặt câu hỏi với các cơ quan liên quan

Trước đó, kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: “Xã hội Việt Nam đã có truyền thống tôn vinh doanh nghiệp, tôn trọng doanh nhân. Tinh thần doanh nhân là lúc khó khăn, doanh nhân có mặt để xây dựng đất nước”.

Thủ tướng cũng nhận định sự yếu kém từ phía cơ quan hoạch định chính sách. Nhưng doanh nghiệp cũng phải chủ động “tự cứu mình trước khi trời cứu”.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu 10 điểm chưa thuận lợi cụ thể như: “Việc ban hành các luật, thời gian xây dựng các nghị định, thông tư còn chậm so với thực tế khiến doanh nghiệp phải chờ đợi. Các luật, nghị định, thông tư không tương thích nhau dẫn đến cách hiểu khác nhau của cùng một vấn đề. Thiếu các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tìm giải pháp đột phá trong khoa học công nghệ kỹ thuật. Việc cổ phần hóa đã đạt được những kết quả song còn hạn chế. Khả năng kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn còn hạn chế. Tình trạng phí chồng phí, thanh kiểm tra chồng chéo gây mất thời gian, kìm hãm sự phát triển doanh nghiệp. Đã có nhiều tiến bộ trong cải cách môi trường kinh doanh nhưng thực tế triển khai, các cải cách chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình hình khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp. Thể chế kinh tế thị trường chưa thực sự là động lực, tạo đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp”.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Mai Quý Đông trả lời tại buổi họp báo

Bên cạnh những mặt còn hạn chế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ 10 giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển, cụ thể như: “Nhà nước bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định pháp luật, doanh nghiệp được kinh doanh những gì không cấm. Tất cả doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình, thành phần kinh tế bình đẳng về vốn, đất, quy định kinh doanh, trừ trường hợp đặc biệt. Nhà nước đảm bảo sự ổn định lâu dài của chính sách, không sớm nắng chiều mưa, để doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư. Ổn định kinh tế vĩ mô, cơ quan quản lý Nhà nước khi ban hành chính sách quy định rõ cơ quan chịu trách nhiệm. Quy định về điều kiện kinh doanh cần được lượng hóa, minh bạch, dễ hiểu. Coi doanh nghiệp tư nhân là động lực để phát triển kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ vì các loại hình này có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thu nhập trong xã hội. Ngăn chặn hình sự hóa quan hệ kinh tế nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Nhà nước, Bộ Công an không có chủ trương hình sự hóa, trừ trường hợp vi phạm. Có cơ chế quản lý phù hợp với doanh nghiệp hoạt động có tính rủi ro lớn, an ninh quốc phòng, công ích. Giảm, tiến tới loại bỏ các loại phí, phụ phí bất hợp lý. Yêu cầu đến ngày 1-7-2016 bỏ hết quy định cũ, thực hiện đúng nghị định, thông tư, theo tinh thần luật đã được Quốc hội thông qua”.

Nhiều giải pháp giúp cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển đã được người đứng đầu Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đề ra nhằm tạo sự phát triển chung cho cộng đồng doanh nghiệp. Sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhiều doanh nghiệp tham gia hội nghị.

Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top