Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 1 năm 2016 | 10:39

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tư an toàn giao thông trong dịp Tết cổ truyền

Những ngày cận Tết cổ truyền dân tộc, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông (TTGT) Đồng Nai đã ra quân đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) với quyết tâm cao nhất.

CSGT lập biên bản phương tiện giao thông vi phạm.

Mở đợt cao điểm kiểm soát giao thông

Đại tá Dương Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (CSGT ĐB-ĐS) Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc đảm bảo TTATGT, TTATXH trên địa bàn trong dịp Tết Bính Thân  - 2016, Phòng CSGT ĐB-ĐS đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở đợt cao điểm kiểm soát giao thông trên tất cả địa bàn, những tuyến đường được giao trách nhiệm nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết. Để thực hiện tốt công tác này, lãnh đạo phòng đã đề ra nhiều giải pháp, biện pháp chủ động ứng phó kịp thời có hiệu quả trong trường hợp có tình huống xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, trước mắt, Phòng CSGT ĐB-ĐS tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện ứng xử văn hóa giao thông. Thời gian qua, lực lượng CSGT đã không ngừng phối, kết hợp các đơn vị nghiệp vụ, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, trường học, địa bàn có có đông công nhân  sinh sống và làm việc ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư để tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật giao thông để đảm bảo tính mạng của chính mình và gia đình, người thân mình. Công tác tuyên truyền được phòng triển khai thực hiện không chỉ trong dịp Tết Nguyên đán mà là công việc thường xuyên, liên tục trong năm. Nhờ đó, trong những năm gần đây, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT giảm sâu cả ba mặt, kể cả đường bộ lẫn đường sắt.

Theo Đại tá Hải, song song với nhiệm vụ trên, theo kế hoạch, phòng bố trí tăng cường lực lượng, phương tiện, công cụ kỹ thuật hỗ trợ chốt chặn liên tục trên những đoạn đường, truyến đường và những địa điểm có nguy cơ dẫn đến ùn tắc giao thông, tiềm ẩn xảy ra TNGT như: Toàn tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Đồng Nai, đường Võ Nguyên Giáp tránh TP. Biên Hòa cho đến thị trấn Trảng Bom, ngã ba Dầu Giây (Thống Nhất), thị xã Long Khánh. Tuyến Quốc lộ 20 đoạn đi qua khu vực Gia kiệm, thị trấn Định Quán ( Định Quán), thị trấn Tân Phú (Tân Phú);  trên Quốc lộ 51 từ ngã 3 Vũng Tàu đến thị trấn Long Thành (Long Thành). Cán bộ, chiến sĩ CSGT được giao nhiệm vụ TTKS hay chốt chặn những điểm có nguy cơ gây ách tắc giao thông, TNGT sẽ kịp thời điều hòa giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm phương tiện, người điều khiển vi phạm, nhất là đối với những lỗi có tính chất nguy hiểm như: Điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, quá khổ, xe khách chở quá số người quy định, đi không đúng làn đường, tránh, vượt sai quy định, đón, trả khách tùy tiện gây cản trở giao thông…

“Hy vọng công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong dịp Tết này sẽ được giữ vững nhờ vào sự nỗ lực, phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ của từng cán bộ, chiến sĩ CSGT, từng tổ công tác được phân công nhiệm vụ, hoàn thành trọng trách được ngành và nhân dân tin tưởng giao phó”, Đại tá Hải tin tưởng nói.

Trong năm 2015, lực lượng CSGT Công an Đồng Nai đã nỗ lực khắc phục nhiều khó khăn, thiếu thốn để vươn lên và đạt được những thành tích đáng ghi nhận như: TNGT trên địa bàn giảm cả ba mặt, trên cả đường bộ và đường sắt. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 442 vụ, làm chết 329 người, bị thương 309 người. So với năm 2014, giảm 60 vụ, đạt 11,9%; giảm 90 người chết, đạt 21,4%; giảm 19 người bị thương, đạt 5,79%. TNGT đường sắt xảy ra 12 vụ, làm chết 11 người, làm bị thương 02 người. So với năm 2014, giảm 01 vụ, giảm 02 người chết.  

CSGT bắt đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu lậu giao cho công an địa phương xử lý.

Đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Trao đổi với phóng viên về công tác phát hiện, nhắc nhở và xử lý xe dù, bến cóc, xe khách chạy lòng vòng để đón trả khách không đúng quy định, kiểm tra nhắc nhở và xử lý đối với những đơn vị đang thi công các công trình giao thông không tuân thủ đảm bảo cho người và phương tiện tham giao lưu thông trên đường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cho hay: “Không chỉ trong dịp lễ, Tết lực lượng thanh tra giao thông mới ra quân xử lý đối với những phương tiện vi phạm mà công tác này chúng tôi triển khai thường xuyên, liên tục trong năm. Tuy nhiên, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì tình hình TTATGT trên địa bàn diễn biến phức tạp hơn so với ngày bình thường là khó tránh khỏi, do mật độ phương tiện tham gia lưu thông trên đường tăng lên đột biến để phục vụ cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết. Trước tình hình đó, lực lượng thanh tra giao thông sẽ phối hợp với lực lượng CSGT cùng ra quân ngăn chặn xử lý nghiêm đối với những phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm hay có hành vi làm mất TTATGT trên địa bàn. Riêng đối với lực lượng thanh tra giao thông trong những ngày nay phải ứng trực 100% quân số, tăng cường lực lượng, phương tiện tại những địa điểm có nguy cơ gây ách tắc giao thông cục bộ. Cắt cử cán bộ tục trực 24/24 giờ tại các bến xe, những địa điểm xe khách thường đón trả khách không đúng nơi quy định làm cản trở giao thông. Trong dịp này, lực lượng TTGT cũng đã tiến hành kiểm tra những đơn vị thi công công trình giao thông trên địa bàn tiến hành nhắc nhở, đôn đốc tuân thủ các quy định an toàn cho người đi đường, thi công công trình phải có rào chắn, cảnh báo cho người đi đường theo phương châm làm đến đâu dọn sạch đến đó.

“Không những vậy, đối với đội TTGT đường thủy nội địa, chúng tôi đã quán triệt giao nhiệm vụ tăng cường TTKS các phương tiện đường thủy, các bến bãi, các công trình giao thông đường thủy và nhất là những bến đò ngang qua sông Đồng Nai. Với phương châm đó, lực lượng TTGT tiến hành kiểm tra nhắc nhở, thậm chí xử lý theo quy định nếu có vi phạm đối với phương tiện, người điều khiển phương tiện, chủ các bến bãi. Trong những ngày này, lực lượng thanh tra giao thông sẽ giám sát chặt các bến đò ngang, nếu không tuân thủ quy định an toàn cho hành khách qua sông sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, vì những lỗi này nếu có sai sót sẽ hết sức nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Với tinh thần chỉ đạo đó, chúng tôi tin tưởng công tác đảm bảo TTATGT từ đường bộ cho đến đường thủy nội địa sẽ được giữ vững, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết”, lãnh đạo Thanh tra Sở giao thông vận tải Đồng Nai nói.

                                                                                   Hữu Danh

        

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top