Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021 | 21:34

Đồng Tháp có 80% hợp tác xã phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Sáng ngày 07/12, Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tỉnh.

 

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trong 20 năm qua, các loại hình hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển, trong đó lĩnh vực vận tải và thương mại, dịch vụ tăng mạnh; số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy mô vừa và lớn, tham gia xuất khẩu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP ngày càng tăng.

Luật Hợp tác xã năm 2012 đã có tác động đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể; xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho các thành viên.

Đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 9.300 hợp tác xã, 16 liên hiệp hợp tác xã và 44.226 tổ hợp tác trong lĩnh vực phi nông nghiệp, thu hút gần 03 triệu thành viên, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt 55 - 80%.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong lĩnh vực phi nông nghiệp có 40 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, với tổng số thành viên là hơn 22.000, vốn điều lệ hơn 54 tỷ đồng, vốn hoạt động 673 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa hội nghị này và cho biết sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị để đánh giá mô hình hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp. Đồng thời, thống nhất ý kiến đề xuất ban hành Nghị quyết mới và sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012.

 

Theo dongthap.gov.vn

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top