Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đang dồn tất cả mọi nguồn lực để phấn đấu đạt huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020. Đó là cố gắng đáng ghi nhận.
Hiện tại, huyện Tháp Mười có 9/12 xã đạt chuẩn NTM gồm: Thanh Mỹ, Mỹ Đông, Đốc Binh Kiều, Trường Xuân, Mỹ Quý, Phú Điền, Mỹ An, Mỹ Hòa và Tân Kiều. Ba xã còn lại: Láng Biển (đã đạt 17 tiêu chí), Hưng Thạnh và Thạnh Lợi (đã đạt 16 tiêu chí) đang dồn lực để phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019 để đến năm 2020, Tháp Mười là huyện NTM đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp.
Ông Lê Văn Ngọt, Trưởng phòng NN - PTNT huyện cho biết: Tháp Mười đã và đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho người dân. Tỉ lệ hộ nghèo ở các xã NTM hiện còn dưới 4 %. Phấn đấu đến cuối năm 2019, thu nhập đầu người đạt trên 45 triệu đồng /năm. Theo đó, địa phương tập trung tiếp tục tổ chức sản xuất phát huy thế mạnh những ngành hàng nông nghiệp chủ lực như lúa gạo, trồng sen, chăn nuôi vịt, ếch...
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, nhờ áp dụng đồng bộ về khoa học – kỹ thuật trong chăn nuôi và trồng trọt, cây và con giống được chọn lọc; diện tích lúa đã xuống giống gần 76.500ha, đạt gần 70% kế hoạch, tăng gần 840ha so với cùng kì năm 2018; đa phần là lúa chất lượng cao.
Thực hiện chương trình “ Mỗi xã, phường một sản phẩm ” các địa phương huyện Tháp Mười đã trồng gần 150ha sen để chế biến các sản phẩm: sữa sen tươi, bột hạt sen, trà lá sen... từ nhãn hiệu “Sen Tháp Mười ” đang tiêu thụ mạnh trong và ngoài nước. Có 3 Tổ hợp tác nuôi vịt an toàn sinh học thuộc các xã: Mỹ Hòa, Mỹ Đông và Mỹ An với số lượng gần 180.000 con; trứng vịt Tháp Mười được truy xuất và được bán tại TP.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Huyện đã có nhiều chính sách duy trì nuôi ếch ở các xã với số lượng lớn gần 25 triệu con, sản lượng thu hoạch gần 2600 tấn. Hiện nay, toàn huyện có 180ha nuôi cá sặc rằn, chủ yếu ở xã Láng Biển; giá bán loại cá này trung bình 50.000đ/kg ; Tổ hợp tác nuôi cá sặc rằng xã Láng Biển đã được chứng nhận Viet GAP vào cuối năm 2018.
Huyện đã đạt 4/9 tiêu chí về chuẩn NTM, các tiêu chí còn lại đang được toàn huyện phấn đấu để hoàn thành như: quy hoạch, giao thông, điện, văn hóa - y tế - giáo dục và môi trường. Một số tiêu chí mà các xã còn vướng là nhà ở dân cư, y tế và môi trường. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: “Để huyện hoàn thành tiêu chí NTM vào cuối năm 2019, đề nghị huyện Tháp Mười cần tiếp tục có kế hoạch cụ thể giúp 3 xã: Láng Biển, Hưng Thạnh và Thạnh Lợi hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, cần rà soát và đánh giá lại các tiêu chí để phù hợp với thực tế, giữ vững các tiêu chí đã đạt. Đối với 5 tiêu chí huyện NTM chưa đạt, Huyện cần có kế hoạch trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng. Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp, hỗ trợ nhiều hơn nữa để huyện giải quyết sớm những khó khăn nhằm hoàn thành các tiêu chí còn lại đúng tiến độ. Huyện phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt dược, nhất là phát huy vai trò làm chủ tập thể của mỗi người dân trong xây dựng NTM ở một vùng đất anh hùng...”
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.