Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021 | 21:3

Dự án gây khó cho người dân khi thu hoạch 120ha lúa

Một dự án tại Thừa Thiên - Huế đang bị người dân cho là đầu tư kiểu chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, dự án này khiến họ gặp khó khăn trong việc lưu thông, canh tác trên khoảng 120ha lúa vụ đông xuân 2020 – 2021, vụ hè thu.

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông và phát triển sản xuất, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông và góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Quảng Phước, dự án Đường Cồn hoang trạm bơm Đông Phước 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (gọi tắt là dự án) đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 2.500.000.000 đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng là 1.918.255.000 đồng, chi phí quản lý dự án 56.320.000 đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 199.515.000 đồng, phần còn lại dành cho chi phí khác và chi phí dự phòng.

Dự án được đầu tư từ vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (2.000.000.000 đồng); vốn huyện hỗ trợ, ngân sách xã, nhân dân đóng góp và nguồn huy động hợp pháp khác (500.000.000 đồng), trong đó nhân dân đóng góp 350.000.000 đồng.

 

Do xe có tải trọng lớn không thể đi vào, có hộ dân phải dùng xe máy để vận chuyển hàng tấn lúa về nhà.
Do xe có tải trọng lớn không thể đi vào, có hộ dân phải dùng xe máy để vận chuyển hàng tấn lúa về nhà.

 

Tuy nhiên, những ngày vừa qua công trình này chính là nguyên nhân khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình lưu thông để thu hoạch và sản xuất đối với khoảng 120ha đồng ruộng tại cánh đồng thôn Đông Phước 2.

Cụ thể, trong khi chỉ còn khoảng 4 – 5 ngày nữa thì toàn bộ diện tích lúa gieo cấy vụ đông xuân 2020 - 2021 tại cánh đồng thuộc thôn Đông Phước 2 sẽ thu hoạch thì đơn vị thi công tiến hành đổ bê tông bề mặt. Để bảo vệ tuyến đường bê tông này, một đống đất đã được đổ ở đầu đường để cản các xe có trọng tải từ 400kg trở lên vào chở lúa cho người dân. Do đó, nếu người dân có nhu cầu sử dụng các loại xe có trọng tải lớn vào chở lúa thì họ phải đi đường vòng dài hơn gấp 2 – 3 lần so với tuyến đường này.

Một người dân kể lại, vụ này được mùa, được giá nên người dân cũng phấn khởi. Tuy nhiên, thay vì có thể thuê xe tải vào chở như mọi năm thì gia đình ông phải sử dụng xe máy để vận chuyển khoảng 01 tấn lúa từ ruộng về nhà. Nhìn chung việc vận chuyển lúa của các hộ dân ở đây trong vụ này gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ khiến người dân gặp khó khăn trong việc lưu thông canh tác, sản xuất, việc thi công dự án cũng được cho là nguyên nhân khiến tuyến mương dẫn nước dài khoảng 1,3 km bị hư hỏng nặng nề.

 

 

Trong quá trình lu lèn nền đường đã khiến tuyến mương dài 1,3 km bị hư hỏng nặng nề.
Trong quá trình lu lèn nền đường đã khiến tuyến mương dài 1,3 km bị hư hỏng nặng nề.

 

Cụ thể, nhiều người cho biết, tuyến mương dài 1,3 km này dẫn nước từ trạm bơm đến các ruộng, tuy nhiên, quá trình lu lèn nền đường đã khiến tuyến mương này xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng và gây ra chuyện ách tắc trong khi bơm nước đến đồng ruộng để sản xuất vụ hè thu.

Những người này cũng cho biết, đơn vị thi công đã khắc phục một số điểm hư hỏng trên tuyến mương này, tuy nhiên, chất lượng của việc khắc phục cũng không thực sự tốt khi nhiều chỗ nước bị rò rỉ.

 

Một số đoạn mương đã được khắc phục nhưng sớm bị rò rỉ nước.
Một số đoạn mương đã được khắc phục nhưng sớm bị rò rỉ nước.

 

Với hơn 1125,74 m trong tổng số khoảng 3 km đường nội đồng khu vực trạm bơm Đông Phước 2 được đổ bê tông, còn lại thì đổ đất cấp phối và rải đá răm, nhiều người đánh giá rằng việc đầu tư này là “nửa vời”, chưa thực sự hiệu quả và họ không đồng tình với cách đầu tư như vậy bởi lẽ làm như vậy thì cũng chẳng hơn con đường đất mà họ sử dụng trước đó.

Có người bức xúc: “Chỉ dân cực thôi! Chú bảo giờ xe không chạy được thì phải chạy quanh thôi chứ biết răng được chừ”. Người khác cho biết, khả năng sau khi làm xong dự án này thì hợp tác xã và người dân lại phải bỏ tiền ra để làm lại tuyến mương bị hư hỏng.

Một dự án với mục tiêu đề ra hết sức tốt đẹp, vậy mà trong khi chưa thực hiện được “sứ mệnh” của mình thì bản thân nó lại đang mang đến những bất cập khiến người dân bức xúc. Trong đó có ý kiến tỏ ra nghi ngờ về năng lực, tinh thần trách nhiệm trong quản lý dự án của các bên liên quan.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top