Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018 | 15:27

Dự án triệu đô “thức tỉnh”, đón khách miễn phí Tết Kỷ Hợi

Sau quá trình tạm ngưng để nâng cao chất lượng hướng tới phục vụ du khách tốt nhất, “Đi tìm Hoàng cung đã mất” sẽ hoạt động trở lại. Cùng với đó, chủ đầu tư sẽ miễn phí vé tham quan cho du khách trong các ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Liên quan đến bài viết “Huế: Dự án triệu đô bất ngờ … “ngủ đông”” báo Kinh tế nông thôn đã đăng, trong đó phản ánh về dự án “Đi tìm Hoàng cung đã mất” với kinh phí đầu tư khoảng 02 tỷ đô đã tạm ngưng hoạt động, mới đây, thông tin từ Công ty TNHH IV COM - đơn vị đầu tư - cho biết, dự án này sẽ hoạt động trở lại vào ngày 2/2 (nhằm ngày 28 Tết Kỷ Hợi). 

Cùng với đó, đại diện Công ty TNHHH IV COM cho biết: “Sau quá trình tạm ngưng để nâng cao hơn nữa về mặt nội dung, hình ảnh, âm thanh nhằm phục vụ tốt nhất du khách, ‘Đi tìm Hoàng cung đã mất’ sẽ mở cửa đón người dân vào ngày 2/2 và sẽ miễn phí giá vé trong các ngày Tết Kỷ Hợi (từ ngày 28 Tết đến mùng 4 tháng Giêng). Đây cũng là nghĩa cử để chủ đầu tư tri ân sự ủng hộ của du khách thời gian qua, sự hỗ trợ tích cực của phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và sự quan tâm động viên của các sở ban ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế”.

Du khách có thể nhìn thấy sự tráng lệ nguyên thủy 200 năm về trước của Hoàng cung Huế bằng công nghệ VR (virtual reality – thực tế ảo)
Du khách có thể nhìn thấy sự tráng lệ nguyên thủy 200 năm về trước của Hoàng cung Huế bằng công nghệ VR (virtual reality – thực tế ảo)

 

Được biết, tại cuộc gặp mặt báo chí gần đây, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhấn mạnh: “Sự trở lại của dự án ‘Đi tìm Hoàng cung đã mất’ với nội dung hình ảnh, âm thanh sống động hơn hứa hẹn tiếp tục sẽ là điểm đến đầy hấp dẫn với du khách khi tìm về tham quan Đại Nội Huế”.

Thông tin thêm, dự án “Đi tìm Hoàng cung đã mất” là dự án phim sử dụng công nghệ 4D do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (TTBTDTCĐH) phối hợp với Công ty TNHH IV COM (thuộc Công ty UnderDog Studio-Hàn Quốc) đầu tư với kinh phí khoảng 2 triệu USD, tất cả kinh phí này đều do công ty UnderDog Studio đầu tư. 

Khi tham gia, du khách có thể nhìn thấy sự tráng lệ nguyên thủy 200 năm về trước của Hoàng cung Huế bằng công nghệ VR (virtual reality – thực tế ảo), thông qua các lựa chọn như: VR phi thuyền – khám phá vẻ đẹp uy nghi tráng lệ của Hoàng cung bằng mô hình phi thuyền, VR kính viễn vọng – toàn cảnh Huế xưa mở rộng trước mắt, VR máy chạy bộ, VR media façade – bữa tiệc thị giác, VR máy chạy bộ… 

Khu di sản Hoàng cung Huế là khu đơn vị thứ 3 trên thế giới được trải nghiệm bằng công nghệ hiện đại này. Trong quá trình hoạt động, các nội dung VR sẽ tiếp tục được cập nhật phong phú, nâng cấp và bổ sung để phù hợp với công nghệ giải trí hiện đại của thế giới.

 Chính vì vậy, thông tin về sự “thức tỉnh” của dự án “Đi tìm Hoàng cung đã mất” đã đem lại sự hào hứng cho người dân, cho du khách... và gần nhất, đây sẽ là địa điểm trải nghiệm, tham quan, vui chơi cho người dân và du khách trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top