Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019 | 9:49

Du khách mê đắm rừng hoa đào nhuộm hồng cả Sun World Fansipan Legend

Đào bích, đào phai, đào rừng, rồi cả anh đào Nhật Bản, anh đào Côn Minh… đang bung nở nhuộm hồng cả khu vực dẫn vào ga đi cáp treo Fansipan. Đi ngay hay để lỡ cả một mùa xuân rực rỡ đây?

image002.jpg
Dọc con đường Nguyễn Chí Thanh dài 1,5 km dẫn vào khu du lịch Sun World Fansipan Legend, hàng trăm gốc đào đủ loại đang khoe sắc. Suốt dịp Tết Kỷ Hợi, hoa đào đã bắt đầu nở, nhưng phải đến thời điểm này cả rừng đào mới “bung lụa” để vẽ nên bức tranh xuân Tây Bắc đẹp đến mê hồn.
image004.jpg

 Hơn 600 gốc đào trải dọc hai bên đường Nguyễn Chí Thanh và cả khu bậc thang 7 tầng xung quanh ga đi cáp treo, biến khu du lịch Sun World Fansipan Legend thành một vườn hoa đào khủng vào bậc nhất Sa Pa.

image006.jpg

 Đào bích bông to, đường kính 3,5-4 cm, mỗi bông có 20-24 cánh nở căng tràn ngậm hơi sương. Đào phai phơn phớt má hồng, hơn 20 cánh nở xòe rạng rỡ bên những lộc chồi mơn mởn xanh non.

image008.jpg

 Loài hoa quý hiếm là bạch đào cũng góp mặt trong vũ điệu hoa đào mùa xuân ở Fansipan. Nhìn từ xa, cây bạch đào tựa như đám mây bông trắng tinh khôi lạc xuống mặt đất, thấp thoáng giữa những “đám mây hồng” thơ mộng.

image010.jpg

Đặc biệt hơn cả có lẽ là giống hoa đào Pháp. Không nhiều cánh như đào bích, đào phai, nhưng sức hấp dẫn của loài hoa đến từ châu Âu này là những sọc đỏ tía chạy từ đài hoa đến cánh hoa phơn phớt. Hợp khí hậu, đất trời Sa Pa, đào Pháp cũng nở rộ vào dịp tết, bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch.

image012.jpg

Để làm nên vườn đào lộng lẫy này là sự kỳ công của những người vun trồng, chăm bón. Bên cạnh hơn 100 gốc đào cổ thụ tự nhiên có tuổi đời trung bình từ 7-10 năm, cá biệt có những cây từ 15-20 năm rêu mốc sần sùi, số đào còn lại đều do khu du lịch đem về trồng trong khoảng 4 năm nay.

image014.jpg

Khác với mọi năm, du khách đến Fansipan xuân Kỷ Hợi còn được chiêm ngưỡng hoa anh đào Nhật Bản, anh đào Côn Minh với dáng hoa đơn, hoa kép và đủ sắc màu: từ hồng nhạt, trắng, cho đến hồng cánh sen, đỏ đô…

“Tôi thực sự bất ngờ trước rất nhiều loại hoa đào ở đây. Chỉ năm sau thôi, khi mấy trăm gốc anh đào ở đây cho tán lớn hơn là du khách có thể đến đây ngắm anh đào thay vì đi Nhật rồi…”, chị Thu Liên – du khách từ Hải Phòng chia sẻ.

image016.jpg

 Không chỉ mãn nhãn với rừng hoa đào, du khách còn mê mải giữa khung cảnh hoa xuân đủ sắc màu. Tầng trên là sắc hồng, sắc đỏ, trắng của đào, còn tầng dưới là vườn hoa mõm sói sặc sỡ rộng 10.000m2 cùng với những thảm vàng ruộm màu hoa cải…

image018.jpg
Năm nay, hoa cải trắng nở trắng muốt cả một triền đồi. Nhìn từ trên xuống, thảm hoa trắng như thể một dòng suối hoa đổ dài.
image020.jpg
Loài hoa xuất xứ Hà Lan - tulip với đủ sắc màu năm nay cũng góp mặt vào bức tranh hoa xuân rực rỡ ở Fansipan, khiến du khách vô cùng thích thú.
image022.jpg

 Cũng trong thời gian này, du khách đến Fansipan còn được hòa vào không khí Lễ hội khèn hoa và Hội xuân Mở cổng trời đặc sắc kéo dài đến 08/3 (tức 3/2 âm lịch). Bên cạnh thế giới ẩm thực vùng cao độc đáo và những phiên chợ xuân đặc trưng vùng sơn cước là những cuộc vui rộn rã với chuỗi trò chơi dân gian hấp dẫn như đua heo, bịt mắt bắt lợn, đi cà kheo, đi cầu một dây…

image024.jpg

Hương xuân, sắc xuân và thanh âm mùa xuân Fansipan đang gọi mời du khách. Chuyến du xuân này sẽ đủ đầy trọn vẹn với cuộc hành hương lễ Phật và chiêm bái xá lợi Phật trên đỉnh thiêng Fansipan, để nhận về đức tin và tràn đầy hi vọng cho một năm mới bình an.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top