Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 5 năm 2018 | 8:37

Du khách và người dân tưng bừng lễ hội carnaval đường phố Đà Nẵng

Hàng người dân và du khách trên khắp các nẻo đường tại thành phố Đà Nẵng khí tưng bừng, náo nhiệt với lễ hội carnaval đường phố DIFF 2018 "Huyền thoại những cây cầu".

Tối 05/5, hàng người dân, du khách trên khắp các nẻo đường tại thành phố Đà Nẵng được hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt với lễ hội carnaval đường phố DIFF 2018 "Huyền thoại những cây cầu".
Các tuyến phố của Đà Nẵng như bừng sáng bởi xe hoa lộng lẫy mang theo mô hình Huyền thoại những cây cầu
Các tuyến phố của Đà Nẵng như bừng sáng bởi xe hoa lộng lẫy mang theo mô hình Huyền thoại những cây cầu".

 

Khởi hành từ công viên Sun World Danang Wonders, gần 150 nghệ sĩ quốc tế và trong nước, với trang phục, đạo cụ biểu diễn, cùng 12 xe hoa được trang trí và tạo hình công phu, mang biểu tượng 12 cây cầu nổi tiếng đại diện cho 8 quốc gia tham dự và 4 cây cầu của TP. Đà Nẵng diễu hành qua các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng, tạo nên một không khí sôi động trong đêm khai mạc chính thức của Lễ lễ hội carnaval đường phố DIFF 2018 hay còn gọi là diễu hành xe hoa đặc sắc này.
Người dân và du khách hào hứng tham gia Lễ hội carnaval đường phố
Người dân và du khách hào hứng tham gia Lễ hội carnaval đường phố

 

Cầu Long Biên, chứng nhân biết bao thăng trầm lịch sử, trở thành biểu tượng của Việt Nam tại carnaval đường phố Đà Nẵng mùa DIFF 2018.
 
Ba Lan đem đến Đà Nẵng hình ảnh cầu Świętokrzyski, kiệt tác kiến trúc thời hiện đại và hình tượng Nữ chiến binh người cá Warsaw - biểu tượng của thủ đô Warsaw.
 
Nước Ý cổ kính sẽ mang hình dáng cây cầu Rialto cùng biểu tượng Colosseum của đế chế La Mã uy hùng.
 
Đà Nẵng tham gia lễ hội với biểu tượng cầu Rồng, cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước để du khách bốn phương hiểu thêm lý do đằng sau danh hiệu mà người người yêu mến vẫn gọi đây là "thành phố của những cây cầu".
 
Hành trình di chuyển của các xe hoa được bắt đầu từ công viên Sun World Danang Wonders, qua đường 2 tháng 9 - Bạch Đằng - cầu Thuận Phước - Lê Đức Thọ - Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại, cầu Trần Thị Lý - đường 2 tháng 9 và trở về Sun World Danang Wonders.
 
Trên hành trình, đoàn diễu hành sẽ dừng biểu diễn nghệ thuật tại UBND TP. Đà Nẵng cũ và Công viên Biển Đông.
 
Mỗi xe hoa không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư thiết kế cầu kỳ mà còn là một sân khấu nhỏ cho các nghệ sĩ biểu diễn.
 
Ngoài ra, tại các điểm dừng, nghệ sỹ sẽ hóa thân ngoạn mục trong những màn trình diễn nghệ thuật đầy chất lửa.
Tại các điểm dừng, các nghệ sỹ có những màn trình diễn nghệ thuật đầy chất lửa.
Tại các điểm dừng, các nghệ sỹ có những màn trình diễn nghệ thuật đầy chất lửa.

 

Âm nhạc, ánh sáng, những màn trình diễn của nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế trong những trang phục vũ hội, carnaval đường phố DIFF 2018 đã đưa phố xá Đà Nẵng thành sân khấu, biến du khách thành những nghệ sỹ, cùng nhảy múa, phiêu du trong những vũ điệu náo nhiệt.
 
Những màn trình diễn của nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế đã đưa người dân và du khách được hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt.
Những màn trình diễn của nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế đã đưa người dân và du khách được hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt.

 

Lễ hội sẽ liên tục khuấy động không khí trên các nẻo đường thành phố Đà Nẵng suốt một mùa hè, trong các tối thứ 7 hàng tuần và các tối chủ nhật không có biểu diễn pháo hoa.
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top