Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2019 | 13:2

ĐVTN Hà Tĩnh sôi nổi ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2019

Sáng 1/6, tại Lộc Hà, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Cũng trong buổi sáng nay, tuổi trẻ các huyện, thành phố toàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đồng loạt ra quân hưởng ứng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè bắt đầu từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8 với chủ đề "Thanh niên Hà Tĩnh tình nguyện vì cộng đồng" thông qua chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Phương châm của chiến dịch là: "Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn", hướng về cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.
 
dtn3.jpg
Đối với chương trình "Tiếp sức mùa thi", đoàn viên, thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tích cực đồng hành, hỗ trợ tối đa các điều kiện đảm bảo miễn phí hoặc giá rẻ đối với việc ăn, ở, đi lại, điểm giữ xe, nước uống, điểm tư vấn, hướng dẫn các thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
 
dtn4.jpg
 
Đối với 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra bằng nhiều hoạt động và cách làm sáng tạo, chú trọng hỗ trợ các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019, các địa bàn khó khăn, tiếp sức đến trường, phòng chống cháy rừng, phòng chống đuối nước, đảm bảo an toàn giao thông; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vì cuộc sống cộng đồng.
 
dtn1.jpg
dtn.jpg
 
Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, hội viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
 
td.jpg

ĐTN Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, Ngân hàng Agribank Lộc Hà  trao tặng 20 suất quà cùng cờ Tổ quốc động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển.

dtn5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trao tặng 30 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Kỳ Anh; Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng 100 triệu đồng xây dựng 5 khu vui chơi trẻ em tại huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. 

dtn8.jpg

Ngay sau lễ ra quân, đại biểu cùng 600 ĐVTN đã vệ sinh môi trường tại bãi biển Xuân Hải, Lộc Hà

dtn7.jpg
Đoàn TN Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh và Agribank Lộc Hà chung tay làm sạch môi trường.

 

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top