Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 1 năm 2022 | 17:32

F0 tăng nhanh, Hải Phòng chuyển thành vùng đỏ

Tình hình dịch Covid-19 tại Hải Phòng có diễn biến phức tạp, số ca nhiễm mỗi ngày có chiều hướng gia tăng, toàn thành phố đã chuyển sang cấp độ 4 - nguy cơ rất cao.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 8/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, TP. Hải Phòng chuyển cấp độ 4 - nguy cơ rất cao.
 
Theo thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hải Phòng, cấp độ dịch toàn thành phố là cấp độ 4, nguy cơ rất cao. 10/15 quận, huyện là "vùng đỏ" gồm: các quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Dương Kinh, Đồ Sơn, Hải An, Kiến An; các huyện Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, An Dương.
 
4 huyện cấp độ nguy cơ cao gồm các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải. Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn thuộc cấp độ 1 - Bình thường mới.
 
Về cấp độ xã, phường, Hải Phòng có 131/218 xã, phường thị trấn nguy cơ rất cao (vùng đỏ), 71 xã, phường thị trấn nguy cơ cao (vùng cam), 10 xã phường cấp độ 2 (vùng vàng) và 6 xã, phường vùng xanh.
 
Hiện tại, TP. Hải Phòng đã ghi nhận gần 15.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó, số ca khỏi bệnh là 6.398; số ca đang điều trị là 8.234; bệnh nhân nặng và nguy kịch là 14; số ca tử vong là 19.
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top