Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022 | 15:15

Gần 150 trẻ nhóm 5-11 tuổi đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 tại Quảng Ninh

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi. Sáng 14/4, gần 150 học sinh lớp 6 tại Quảng Ninh là những trẻ nhóm 5-11 tuổi đầu tiên ở Việt Nam được tiêm vaccine Covid-19.

d2e7720bf2491b174258.jpgPGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tuyên bố phát động “Tuần lễ tiêm chủng năm 2022”.

 

 

Bộ Y tế cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tuần lễ tiêm chủng năm 2022" và chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi. Sáng 14/4, gần 150 học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Quốc Toản (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được tiêm mũi 1 vaccine Moderna. Buổi tiêm vaccine huy động 6 đội tiêm gồm 6 bàn đón tiếp, 6 bàn khám sàng lọc, 6 bàn tiêm, 6 bàn theo dõi sau tiêm, 2 giường cấp cứu chuẩn bị sẵn, tổng số 34 cán bộ y tế.
67542eb7aef547ab1ee4.jpg
Học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Quốc Toản (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine Covid-19.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: Việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ có ý nghĩa quan trọng, bảo vệ sức khỏe trẻ em trong tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, góp phần giảm mắc bệnh cho trẻ, giảm thiểu lây nhiễm giữa các thế hệ trong gia đình và giáo viên, học sinh tại trường. Đồng thời, đề nghị các bậc cha, mẹ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; tiêm chủng không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.
 
Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho biết, với phương châm “tiêm đến đâu an toàn đến đó”, tỉnh sẽ triển khai tiêm chủng cho trẻ tại các địa phương, ưu tiên địa phương có số lượng trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đông, tổ chức nhiều sự kiện lớn của quốc gia, của tỉnh, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên… Tỉnh sẽ triển khai tiêm theo hình thức cuốn chiếu theo từng huyện, từng cấp học, khối lớp, từng lớp, tiêm lần lượt hết nhóm lớp thứ tự từ lớp 6 đến lớp 5, lớp 4 và hết đến học sinh lớp 5 tuổi.
 
Tính đến ngày 12/4/2022,  Quảng Ninh có 181.197 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, trong đó có 39.953 trẻ hoãn tiêm do đã từng mắc Covid-19 chưa đủ 3 tháng, 13.308 trẻ cần thận trọng khi tiêm chủng. Quảng Ninh phấn đấu mục tiêu 100% trẻ trong độ tuổi tiêm chủng được tiếp cận tiêm vaccine phòng Covid-19; hơn 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.
 
Dự kiến trong thời gian tới, khoảng 8,2 triệu trẻ trong nhóm 5-11 tuổi sẽ tham gia tiêm chủng vaccine Covid-19 trên tổng số 11.8 triệu trẻ ở độ tuổi này trên toàn quốc. Khoảng 3,6 triệu trẻ còn lại đã mắc Covid-19 trong thời gian qua sẽ thuộc đối tượng trì hoãn tiêm 3 tháng sau khi khỏi bệnh. Bộ Y tế dự kiến trong quý 2 sẽ hoàn tất công tác tiêm chủng cho trẻ em nhóm 5-11 tuổi.
 
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top