Tối 29/11, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức khai mạc Hội chợ trái cây và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bắc Giang năm 2019.
Phát biểu tại Hội chợ, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, Lục Ngạn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng, đặc biệt, thích hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả theo hướng hàng hoá chất lượng cao như: Vải, nhãn, cam, bưởi, táo...
Đây là cơ hội để huyện Lục Ngạn nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu cả thị trường trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, với tinh thần lao động cần cù, kiên trì, ham học hỏi, người dân huyện Lục Ngạn luôn tìm tòi sáng tạo, từng bước chuyên nghiệp hoá trong sản xuất, kinh doanh, đưa Lục Ngạn trở thành một trong số vựa cây ăn quả lớn nhất các tỉnh phía Bắc.
Hiện, Lục Ngạn có trên 27.000 ha cây ăn quả các loại, trong đó: vải thiểu 15.290 ha, sản lượng bình quân 100.000 tấn/năm; cây có múi 6.740 ha (trong đó cam trên 4.200 ha; bưởi trên 2.300 ha), sản lượng năm 2019 ước đạt khoảng 60.000 tấn. Ngoài ra, Lục Ngạn còn có một số cây ăn quả khác chất lượng, sản lượng và giá trị kinh tế cao như: Nhãn, ổi, táo...
Ước tổng thu nhập từ cây ăn quả năm 2019 của huyện Lục Ngạn đạt hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 70% tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, góp phần nâng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt bình quân 136 triệu đồng/ha.
Du khách tham qua tại Hội chợ.
Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn là dịp tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các loại trái cây ngon và các loại sản phẩm đặc trưng chất lượng tốt, uy tín, an toàn đến người tiêu dùng, từng bước chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng, giá cả, khả năng cung ứng nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết được các sản phẩm đảm bảo sức khoẻ và an toàn thực phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn tham gia hội chợ được Ban tổ chức hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu, đồng thời được hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng trên địa bàn và các tỉnh, thành phố lân cận.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, địa phương được thiên nhiên ưu đãi, có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả đặc sản. Nhân dân Lục Ngạn có truyền thống lao động cần cù, sáng tạo; nhiều nông dân đã trở thành nghệ nhân làm vườn, nghệ nhân trồng cây ăn quả, tạo ra những sản phẩm trái cây chất lượng cao, tiêu biểu là vải thiều, cam, bưởi, nhãn, ổi, táo...
Hội chợ kéo dài đến hết ngày 1/12, với nhiều hoạt động phong phú như: Triển lãm sinh vật cảnh, thi gian hàng đẹp, đưa du khách tham quan các nhà vườn, các làng nghề tiêu biểu của huyện. Trong đó, Hội chợ có quy mô khoảng 200 gian hàng trưng bày, cung ứng các sản phẩm trái cây, sản phẩm đặc trưng của huyện cùng các dịch vụ thương mại và hàng Việt Nam chất lượng cao.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.