Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 | 18:12

Gần 41 năm tù giam cho 5 bị cáo rủ nhau đi cướp gà

Nhóm đối tượng gồm 5 người cùng trú tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rủ nhau dàn cảnh, lên kế hoạch táo tợn lần lượt thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp và cưỡng đoạt tài sản của nhiều chủ trang trại gà trên địa bàn huyện.

Tòa án Nnhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bắc (SN 2005), Đào Trung Hiếu (SN 2002) cùng trú tại xã Kỳ Hoa,; Nguyễn Xuân Quý (SN 2004, trú tại phường Kỳ Thịnh), Nguyễn Đình Phú (SN 2000, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) và Trương Việt Hòa (SN 2001, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) về tội cướp tài sản.

Ngoài ra, 4 đối tượng: Đào Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Quý, Trương Việt Hòa và Nguyễn Đình Phú còn bị xét xử thêm 2 tội danh cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

146d4100017t75685l0.jpg
Nhóm đối tượng từ trái qua phải: Hòa, Phú, Qúy, Bắc và Hiếu tại phiên tòa.

Theo bản cáo trạng, biết được xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) và xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh) có nhiều trang trại nuôi gà, nên tối 13/3/2021, Nguyễn Văn Bắc rủ Nguyễn Xuân Quý, Trương Việt Hòa, Nguyễn Đình Phú đi trộm gà tại các khu vực nói trên. Trên đường đi, Trương Việt Hòa còn rủ thêm Đào Trung Hiếu cùng tham gia. Cả nhóm còn mang theo hung khí là 2 con dao tự chế và 1 ống tuýp sắt để khi có người phát hiện thì dùng hung khí khống chế cưỡng đoạt tài sản.

Trong khoảng thời gian từ 22h30 phút đến 23h55 phút ngày 13/3, Phú đứng đợi ở nghĩa trang xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) để trông xe cho Hiếu, Bắc, Quý và Hòa thực hiện 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, gồm 36 con gà đưa đi bán với số tiền 3.150.000 đồng, các đối tượng lấy tiền chia nhau.

Cụ thể, nhóm đối tượng đã đi vào trang trại của ông Nguyễn Văn Luân (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), đứng từ xa buông lời đe dọa sẽ dùng dao chém làm ông Luân sợ bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng cưỡng đoạt của ông Luân 2 con gà trị giá 490.000 đồng.

Các đối tượng cũng đã đi vào trang trại của bà Nguyễn Thị Biểu (xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh), dùng dao khống chế bà Biểu, cướp 9 con gà, trị giá 1.526.000 đồng.

Sau khi đưa 11 con gà cướp được đi bán, nhóm đối tượng lại vòng xe đến trang trại của ông Hoàng Văn Vinh (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) bắt trộm 25 con gà giá trị 4.949.000 đồng. Số gà trên cũng được các đối tượng mang đi bán với giá 2.000.000 đồng, chia nhau tiêu xài.

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận, vào khoảng 21h ngày 11/3/2021, Nguyễn Văn Bắc rủ Trương Việt Hòa và Nguyễn Xuân Quý dùng dao tự chế đe dọa, cướp điện thoại Iphone 6 (trị giá 1 triệu đồng) của anh Hoàng Duy Nhân (trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), khi anh Nhân đang đi bộ trên QL 12C (thuộc thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Trong quá trình điều tra thấy Nguyễn Xuân Quý là người thực hiện 2 vụ cướp tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1 vụ trộm cắp tài sản với vai trò đồng thực hành được hưởng lợi 600.000 đồng và 1 chiếc điện thoại Iphone 6 trị giá 1 triệu đồng; Đào Trung Hiếu thực hiện 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản với vai trò đồng thực hành, được hưởng lợi 550.000 đồng; Nguyễn Đình Phú thực hiện 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản với vai trò giúp sức, hưởng lợi 550.000 đồng.

Còn Nguyễn Văn Bắc là người khởi xướng cả 4 vụ, trong đó có 3 vụ, Bắc vừa là người thực hành, vừa là người hưởng lợi 580.000 đồng; Trương Việt Hòa thực hiện 2 vụ cướp tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1 vụ trộm cắp tài sản với vai trò đồng thực hành, hưởng lợi 600.000 đồng

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TX Kỳ đã tuyên phạt : Nguyễn Xuân Quý 8 năm 2 tháng tù giam; Trương Việt Hòa 9 năm 11 tháng tù giam; Đào Trung Hiếu 9 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Đình Phú 8 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Bắc 5 năm tù giam. Tổng mức án cho các đối tượng là 40 năm 10 tháng tù giam.

 

 

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top