Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020 | 14:23

Gần 600 xuất quà đến với bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức

Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức kết hợp cùng Câu lạc bộ Hồng Đức tặng gần 600 xuất quà cho bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Kiến An.

Bệnh nhân là những người cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hồng Đức được nhận quà.
Bệnh nhân là những người cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức được nhận quà.
Với phương châm hành động “Tận Tâm - Chuyên nghiệp - Trí tuệ”, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức được thành lập ngày 28/12/2010, hoạt động với 79 giường bệnh. Bệnh viện đa khoa Hồng Đức hoạt đáp ứng năng lực khám, chữa bệnh hạng III tuyến quận huyện.
 
Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức kết hợp cùng câu lạc bộ Hồng Đức tặng gần 600 xuất quà cho những bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại bệnh viện và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Kiến An. Món quà như lời thăm hỏi, động viên ân tình giúp các cụ lạc quan, khoẻ mạnh hơn.
 
Món quà ý nghĩa nhân dịp 1/10 được giám đốc bệnh viện trao tận tay cho bệnh nhân.
Món quà ý nghĩa nhân dịp 1/10 được giám đốc bệnh viện trao tận tay cho bệnh nhân.
Bệnh nhân Bùi Văn Chính (77 tuổi, trú tại phường Đồng Hoà, Kiến An, TP. Hải Phòng) được nhận quà nhân ngày 1/10 vui vẻ cho biết, tôi từng điều trị và khám bệnh tại nhiều bệnh viện, nhưng khi đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức tôi thấy y bác sĩ rất nhiệt tình, ân cần chăm sóc bệnh nhân. Bệnh viện như là nhà của tôi vậy, điều trị tại đây tôi thấy bệnh tình thuyên giảm nhiều, mà vui vẻ và lạc quan hơn hẳn.
 
Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện được xông hơi hồng ngoại miễn phí tại bệnh viện.
Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện được xông hơi hồng ngoại miễn phí.
Bác sĩ Chu Khắc Tíu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức cho biết: “Bệnh viện đa khoa Hồng Đức có khoa, phòng giành riêng người cao tuổi với 20 giường bệnh tại các khoa. Bình quân mỗi tháng bệnh viện chi khoảng 15 triệu đồng để hỗ trợ miễn giảm thuốc cho bệnh nhân đang điều trị nội trú. Đồng thời bệnh viện tặng bữa ăn sáng bằng cơm gạo lứt, nước ép hoa quả, cỏ lúa mì vào bữa ăn phụ cho bệnh nhân, giảm 30% kinh phí suất ăn trưa, chiều cùng chung tay hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện”.
 
“Bệnh viện kết nối với Câu lạc bộ Hồng Đức chung tay thực hiện công tác thiện nguyện hỗ trợ, chăm sóc, phục vụ người bệnh tại bệnh viện, thăm và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn ảnh khó khăn tại địa phương. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương” - Bác sĩ Tíu cho biết thêm.
 
Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức là một trong những hoạt động thường xuyên được bệnh viện thực hiện. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top