Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh này đã tổ chức tiêm phòng được 150 nghìn liều vắc-xin viêm da nổi cục, đạt gần 86% tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh, vượt hơn 7% so với mục tiêu đề ra.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, ước tính đàn lợn của tỉnh Bắc Giang đạt 970.300 con, đàn trâu bò 174.435 con, đàn gia cầm 19,750 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 116.000 tấn. Đàn trâu, bò được chăn nuôi tập trung tại một số huyện miền núi như Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam với hình thức chăn thả chủ yếu theo hình thức tự do trên rừng.
Sản xuất chăn nuôi đang dần chuyển biến tích cực theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi trang trại, tập trung, bước đầu có sự liên kết theo chuỗi khép kín, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng nhất là khâu chuồng trại và trang thiết bị chăn nuôi.
Trên địa bàn tỉnh có 316.088 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có 305 trang trại đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/202/2020 và trên 100 trang trại liên kết nuôi gia công cho các Công ty như: CP, DABACO, JAPFA, RTD, MAVIN, ANT...
Thực hiện Kế hoạch số 1141/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò năm 2021.
Tỉnh này đã bố trí hơn 2,1 tỷ đồng để mua 50.000 liều vắc-xin Lumpyvac để phòng bệnh viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò thuộc các hộ chăn nuôi từ 10 con trở xuống trên địa bàn tỉnh. Đối với các hộ chăn nuôi trên 10 con trâu, bò tự bỏ kinh phí chủ động đăng ký với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn để mua vắc xin tiêm phòng.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các địa phương vẫn tích cực tổ chức tiêm phòng được 150 nghìn liều vắc-xin viêm da nổi cục, đạt 87% tổng đàn trâu, bò cả tỉnh, vượt hơn 7% so với mục tiêu đề ra, bảo đảm tạo được miễn dịch chủ động cho đàn trâu, bò. Trong đó có 50 nghìn liều vắc-xin do ngân sách nhà nước hỗ trợ theo kế hoạch; 100 nghìn liều vắc-xin do các hộ chăn nuôi có quy mô từ 11 con trâu, bò trở lên chủ động mua để tiêm phòng.
Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã in 10 nghìn tờ rơi tuyên truyền về bệnh viêm da nổi cục phát cho người chăn nuôi 10 huyện, thành phố, góp phần ngăn chặn bệnh lây lan.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.