Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017 | 1:3

Gặp mặt đầu xuân đồng hương Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng 17-2, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tổ chức họp mặt đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017 bà con huyện Cẩm Xuyên đang học tập, sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Đến dự có ông Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên; ông Phạm Đăng Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên; ông Nguyễn Quốc Lựu, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên; bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng hương Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tại TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo nhiều ban ngành chức năng huyện Cẩm Xuyên và đông đảo bà con huyện Cẩm Xuyên đang học tập, sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Đoàn Chủ tịch tại buổi họp mặt Hội đồng hương Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tại TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi họp mặt, bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng hương huyện Cẩm Xuyên tại TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo tình hình hoạt động của hội trong năm qua. Theo đó, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng hương Cẩm Xuyên tại TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực hướng về quê hương, giúp đỡ những gia đình khó khăn, đối tượng chính sách. Hội đã ủng hộ nhiều phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng neo đơn, già cả vào những ngày lễ, Tết. Đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ, ủng hộ nhằm góp phần chia sẻ những mất mát, khó khăn, động viên các gia đình, bà con nhân dân gặp hoạn nạn vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó, việc hỗ trợ trong công tác khuyến học đã được quan tâm hơn. Qua đó, thể hiện sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hội đồng hương Cẩm Xuyên với quê nhà.

Trong năm qua, Hội đồng hành cùng Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng cho các cháu bị chất độc màu da cam. Bên cạnh đó, Hội đồng hương huyện Cẩm Xuyên cũng đề nghị sự giúp đỡ, quan tâm của lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên để hoạt động của Hội đồng hương Cẩm Xuyên tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển.

Bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Hội đồng hương huyện Cẩm Xuyên tại TP. Hồ Chí Minh báo cáo tình hình hoạt động của hội trong thời gian qua

Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), ông Phạm Đăng Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên đã ghi nhận những đóng góp tích cực của hội cho quê hương, qua đây thông báo tình hình kinh tế – xã hội của huyện Cẩm Xuyên nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung trong năm 2016 và định hướng phát triển trong năm 2017. Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2016, huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều kết quả về kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển còn gặp nhiều khó khăn, nhưng quê hương luôn nhận được sự đồng hành của bà con xa quê. Cụ thể, trong kế hoạch phát triển năm 2016 đã đạt 94% kế hoạch đề ra so với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tại huyện Cẩm Xuyên đạt 30 triệu đồng, so với mức thu nhập bình quân chung toàn tỉnh là ở mức cao. Ngành nông nghiệp trong những năm qua vẫn không ngừng phát triển, nhiều trang trại đầu tư quy mô được đưa vào hoạt động, sử dụng đã không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế đối với từng hộ dân. Việc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tích, việc đầu tư hạ tầng giao thông đạt được nhiều kết quả, hơn 90% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa.

Ông Phạm Đăng Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong năm qua

Cũng tại buổi họp mặt, ông Phạm Đăng Nhật cũng ghi nhận tinh thần cũng như những đóng góp thiết thực của bà con trên mọi miền của Tổ quốc. Mặc dù ở xa quê hương, mỗi người có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nhưng các anh chị, con em quê hương Cẩm Xuyên đã phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của quê hương, tích cực học tập, lao động, rèn luyện, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hòa mình với cộng đồng, tập thể để xây dựng cuộc sống gia đình, hoàn thành tốt mọi công tác, giữ những cương vị quan trọng ở các cơ quan, doanh nghiệp… Bất cứ ở đâu, làm gì, các anh chị em luôn hướng về quê hương với tấm lòng nhiệt huyết, chân thành, đầy trách nhiệm. Qua buổi họp mặt, lãnh đạo huyện cũng mong muốn Hội đồng hương Cẩm Xuyên tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giáo dục con cháu dù đang sinh sống ở bất cứ nơi đâu phải tiếp tục phấn đấu lao động, học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, đoàn kết, phát triển và luôn ủng hộ, đầu tư, kêu gọi đầu tư hướng về quê hương Cẩm Xuyên nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Đại tá, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Trưởng Cơ quan đại diện Trung tâm Phát Thanh – Truyền hình Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh (thứ 2 từ trái sang) trao tác phẩm nghệ thuật cho lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên

Tại buổi họp mặt, Hội đồng hương Cẩm Xuyên đã bầu Ban Chấp hành Hội đồng hương Cẩm Xuyên nhiệm kỳ mới. Theo đó, Đại tá Trần Đại Ngoạn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Quân đội được bầu làm Chủ tịch Hội đồng hương huyện Cẩm Xuyên tại TP. Hồ Chí Minh.

Những món quà ý nghĩa được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cẩm Xuyên trao cho Hội đồng hương Cẩm Xuyên tại TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận những đóng góp của hội đồng hương Cẩm Xuyên đối với quê hương, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cũng trao Bằng khen cho bà Trần Thị Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng hương huyện Cẩm Xuyên tại TP. Hồ Chí Minh.

Đại tá Trần Đại Ngoạn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Quân đội được bầu làm Chủ tịch Hội đồng hương huyện Cẩm Xuyên tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới

Đoàn Chủ tịch Hội đồng hương huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ mới tại TP. Hồ Chí Minh ra mắt

Nhiều tiết mục văn nghệ của những người con Cẩm Xuyên được biểu diễn tại buổi họp mặt

Minh Tuấn - Lại Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top