Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021 | 15:31

Ghi nhận 77 ca mắc Covid-19, Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt

Ghi nhận thêm 77 ca dương tính với SARS-CoV-2 là tiểu thương tại chợ Sắt, TP. Hải Phòng tiến hành phong tỏa chợ, các ca bệnh được chính quyền và các địa phương đưa đi điều trị, cách ly y tế.

Lực lượng chức năng phong tỏa chợ Sắt
Lực lượng chức năng phong tỏa chợ Sắt.
Ngày 6/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng cho biết, chợ Sắt tạm phong tỏa vì có nhiều F0. Mọi hoạt động kinh doanh tại chợ đều bị đóng cửa để phục vụ cho công tác phòng chống dịch.
 
Những ca này được cho là bắt nguồn từ tiểu thương B.T.T, trú phường Đằng Lâm, quận Hải An, có kết quả dương tính Covid-19 ngày 4/12.
 
Tối cùng ngày, Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng lấy mẫu xét nghiệm gộp cho hơn 100 tiểu thương kinh doanh tại chợ. Kết quả có nhiều mẫu gộp dương tính Covid-19.
 
Ngày 5/12, lực lượng chức năng đã phong tỏa chợ Sắt, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc chi tiết rồi xét nghiệm khẳng định, phát hiện 77 trường hợp dương tính Covid-19 và 20 trường hợp nghi nhiễm.
 
Số ca dương tính, nghi nhiễm này đã được chính quyền các địa phương nơi cư trú nhận về để tổ chức theo dõi, điều trị theo quy định.
 
Tính đến hết nay, TP. Hải Phòng đã ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm Covid-19 trong số này đã có 210 học sinh.
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top