Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 7 năm 2021 | 8:48

“Giặc lửa” tàn phá 2ha rừng keo do Hợp tác xã quản lý

Vụ cháy rừng diễn ra vào chiều 1/7 đã được dập tắt. Sau khoảng 4h đồng hồ, đám cháy đã tàn phá khoảng 2ha rừng keo chuẩn bị được thu hoạch.

Sáng 2/7, bà Nguyễn Thị Kim Lan, Chủ tịch UBND phường Hương Hồ, thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết, đến 16h00 ngày 01/7, đám cháy rừng keo trên địa bàn đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy đã khiến khoảng 2ha rừng keo bị tàn phá.

Đám cháy rừng keo tại phường Hương Hồ, thành phố Huế đã được dập tắt vào khoảng 16h00 ngày 01/7.
Đám cháy rừng keo tại phường Hương Hồ được dập tắt vào khoảng 16h00 ngày 01/7.

 

Bà Lan cho biết thêm, diện tích rừng keo bị cháy nói trên do Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 1 quản lý và dự kiến sang năm sẽ khai thác. Trước tình hình này, Hợp tác xã sẽ tiến hành khai thác rừng keo ngay trong năm nay và sau đó tiến hành trồng mới lại.

Lực lượng chức năng đã phải huy động 80 lượt người cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy.
Lực lượng chức năng đã phải huy động 80 lượt người cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy.

 

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết, ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế đã đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy rừng. Cùng với đó, cơ quan chức năng đã huy động khoảng 80 lượt người (Công an, Quân sự thành phố Huế, lực lượng kiểm lâm, người dân tại chỗ…) và nhiều phương tiện để tham gia chữa cháy rừng keo tại Hương Hồ. Nguyên nhân của đám cháy vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top