Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 1 năm 2020 | 14:21

Giải pháp nâng cao chất lượng lao động nông thôn: Đào tạo trực tuyến

Báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng 2019 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhấn mạnh, khu vực nông thôn là nơi cung cấp lao động chủ yếu cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động của khu vực này còn thấp.

 

tr57.jpg
Một góc “Trường quay thực tại ảo” trong khu công nghệ cao của Trường Đại học Mở Hà Nội.
 

Chất lượng lao động nông thôn thấp

Trong 9 tháng đầu năm 2019, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại khu vực nông thôn ước tính là 31,9 triệu người, chiếm 65,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ chiếm 14,2%, bằng 1/3 khu vực thành thị; số lao động làm công việc tự sản tự tiêu trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn còn nhiều, chiếm 7%. Điều này phần nào cho thấy, chất lượng lao động khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế, đa phần là lao động phổ thông.

Cũng theo báo cáo, năm 2019 tiếp tục ghi nhận việc chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông thôn và tăng tỷ trọng trong khu vực thành thị. Việc rời bỏ quê hương đi lập nghiệp tại các thành phố lớn vẫn diễn ra phổ biến khiến nguồn lao động giảm cả chất và lượng tại khu vực nông thôn.

Theo nhiều chuyên gia, vấn đề khó nhất là có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lao động ở nông thôn nhưng không được thoát ly sản xuất, vừa có khóa học gần gũi với công việc, vừa có khóa học để phát triển toàn diện người lao động.

 

tr57a.jpg

Trương Tiến Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội trong Hội thảo về xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Lai Châu.

 

Chia sẻ với phóng viên, TS. Trương Tiến Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội, cho biết, việc đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo người lao động không thoát ly sản xuất đã được nhà trường triển khai từ năm 1994 bằng việc ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo. Sau 26 năm, Trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho gần 180 nghìn cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ và tiến sĩ. Trường Đại học Mở Hà Nội là đơn vị tiên phong trong việc xóa rào cản về tuổi tác trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng.

Công nghệ đào tạo mở cơ hội tiếp cận giáo dục “tại nhà”

Nhiều năm qua, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác dạy và học đã giúp cho người học có thể tiếp cận bài giảng và tri thức mọi lúc, mọi nơi, xóa đi rào cản về không gian và thời gian, tạo ra sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người dân từ miền núi, vùng sâu, vùng xa đến hải đảo. Với người lao động, có thể vừa tham gia sản xuất, vừa tranh thủ thời gian để học tập, nâng cao trình độ và kỹ năng, không nhất thiết phải thoát ly sản xuất như những phương pháp học tập truyền thống.

Để làm được điều đó, Trường Đại học Mở Hà Nội nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ đào tạo tiên tiến, đồng bộ với 3 trường quay hiện đại phục vụ đào tạo trực tuyến, hệ thống điều khiển theo tiêu chuẩn Hàn Quốc; 2 phòng phát triển nội dung với hệ thống phần mềm bản quyền và đội ngũ chuyên viên được đào tạo tại Hàn Quốc; 7 server với các thiết bị mạng, 18 phòng công nghệ với hơn 100 máy tính bảng, camera chuyên nghiệp và gần 500 máy tính đồng bộ cấu hình cao được trang bị tại các địa điểm học tập.

Trong mô hình đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở Hà Nội, người học được tiếp cận kiến thức, ngành học theo nhu cầu của cá nhân. Ai muốn học ngành học nào, môn học nào trong chương trình đào tạo của nhà trường cũng được đáp ứng, miễn là đạt được điều kiện tiên quyết để vào học. Chưa bao giờ việc tiếp cận  giáo dục đại chúng lại thuận lợi đến vậy. Có thể nói, Trường Đại học Mở Hà Nội đã thực hiện được việc cá nhân hóa học tập từ rất sớm, việc học tập, bồi dưỡng của người học trở nên thường xuyên, liên tục, suốt đời, góp phần xây dựng một xã hội học tập theo chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Đào tạo theo xu hướng

Với kinh nghiệm tiên phong trong giáo dục mở, Trường Đại học Mở Hà Nội chủ động nghiên cứu phát triển và có năng lực xây dựng nội dung, cung cấp hạ tầng đào tạo trực tuyến (E-learning) đến mọi người dân. Hiện nay, đã có gần 20.000 người học đang theo học các khóa học trực tuyến tại Đại học Mở Hà Nội và con số này tăng đều đặn trong 5 năm gần đây. Theo thống kê năm 2019, gần 100.000 lượt người dân và hơn 30.000 người học được thụ hưởng nguồn tài nguyên giáo dục mở do trường đại học này cung cấp. Bất cứ ai quan tâm và có mong muốn được học tập, bồi dưỡng đều có thể tiếp cận nguồn tài nguyên này.

 

tr57b.jpg

Không chỉ có tài nguyên phục vụ giảng dạy trình độ đại học trở lên, nguồn tài nguyên mở giúp bồi dưỡng năng lực của người lao động trong nhiều lĩnh vực như: công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, du lịch, kinh tế, luật…cũng đang được Trường Đại học Mở Hà Nội xây dựng và phát triển.

Thậm chí, có những tài nguyên phục vụ cho các khóa bồi dưỡng rất ngắn như: Cách bảo quản thanh long; Hướng dẫn trị bệnh nấm đốm trắng cho cá nhiệt đới; Cách thức xây dựng hợp đồng dân sự; Các bước thành lập hộ kinh doanh cá thể, công ty TNHH; Hướng dẫn làm chủ điện thoại di động thông minh…Người lao động có thể chọn học lĩnh vực, khóa học cần thiết cho công việc hiện tại và sự phát triển trong tương lai.

Từ sứ mệnh đến trách nhiệm xã hội

Với sứ mệnh “Mở cơ hội học tập cho mọi người”, Trường Đại học Mở Hà Nội đã trở thành đơn vị thể nghiệm thực tiễn giáo dục góp thêm minh chứng cụ thể cho lý luận được xây dựng trong Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Với trách nhiệm xã hội trong việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, trường đã đóng vai trò không nhỏ trong việc thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho người lao động, đặc biệt là lao động ở khu vực nông thôn. Từ đó, tạo sự bình ổn cho thị trường lao động, hạn chế “chảy máu” nguồn nhân lực, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế tại các địa phương.

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top