Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2017 | 8:45

Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành cần thêm 6.000 tỷ đồng đến 2020

Sẽ chuyển nguồn từ các dự án không triển khai để có 6.000 cho giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành đến 2020.

Chiều 2/10, Uỷ ban Kinh tế phối hợp với Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp giải trình về tình hình triển khai thực hiện Luật Đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến đề cập đến nguồn vốn phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, con số 5.000 tỷ phục vụ cho giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành chỉ là mức dự kiến, nên chưa thể xác định ngay nguồn cho dự án này là bao nhiêu.

giai phong mat bang san bay long thanh can them 6000 ty dong den 2020 hinh 1
 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Hiện tỉnh Đồng Nai đã lập báo cáo, lại dự kiến 23.000 tỷ phục vụ giải phóng mặt bằng cho Sân bay Long Thành. Trong kế hoạch trung hạn chưa có nguồn bổ sung cho con số này và theo dự kiến đến năm 2020 cần khoảng 11.000 tỷ. Như vậy nếu dự án được phê duyệt thì còn thiếu 6.000 tỷ từ nay đến 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sẽ xem xét chuyển nguồn từ các dự án không triển khai để có số vốn trên cho giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

Liên quan tình hình triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau gần 3 năm thực hiện, Luật đã mang lại nhiều kết quả nhất định, đáng chú ý là việc lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn ngày càng chặt chẽ, công khai, minh bạch. Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản được kiểm soát chặt chẽ hơn, việc rà soát, thẩm định dự án được chú trọng hơn...

Tuy nhiên, đây là luật mới, có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích và trách nhiệm của tất cả các bộ ngành, địa phương nên khó tránh khỏi những vướng mắc cần hoàn thiện, như việc phân loại dự án đầu tư, tiêu chí phân loại dự án nhóm A…

Phát biểu tại phiên họp, ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban VH-GD-TN-TN – NĐ của Quốc hội đặt vấn đề cơ quan nào chịu trách nhiệm theo dõi chính về nguồn vốn đầu tư nhà nước.

Vị đại biểu này nhấn mạnh, phải xác định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm về một lĩnh vực chính. Vì không rõ nên kiểm tra, giám sát buông lỏng, chưa thực hiện hết trách nhiệm, phân bổ xong là xong, còn đồng vốn đi đến đâu, hiệu quả thế nào thì lại không rõ ràng, không đến cùng./.

Theo Hiếu Minh/VOV
 
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top