Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2016 | 10:37

Giải quyết thấu đáo 7 vấn đề gắn liền với người nông dân

Đây là buổi làm việc đầu tiên của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân với các tổ chức chính trị-xã hội sau khi Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo 5 tổ chức chính trị-xã hội.

Ngày 17/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Tại buổi làm việc với Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội có số hội viên đông đảo nhất (chiếm gần 70% dân số và gần 50% lực lượng lao động toàn xã hội), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh vai trò, vị trí của các cấp Hội Nông dân Việt Nam, đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ nông dân Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam nêu rõ 7 vấn đề gắn với người nông dân Việt Nam mà Trung ương Hội, với trách nhiệm của mình cần tập trung triển khai và phối hợp có hiệu quả với MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương, để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của người nông dân Việt Nam cũng như với xã hội.

Đó là vận động, hướng dẫn nông dân xây dựng và phát triển HTX kiểu mới; xây dựng giải thưởng thường niên tôn vinh, khen thưởng người nông dân sáng tạo; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và giám sát an toàn thực phẩm; giám sát vật tư nông nghiệp; vận động nông dân tham gia bảo vệ và giám sát môi trường nông thôn; nguồn vốn cho nông dân phát triển sản xuất và chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm nông nghiệp đối với nông dân.

Chia sẻ với lãnh đạo Hội Nông dân về những khó khăn trong tiêu thụ nông sản, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng người nông dân Việt Nam tuy sáng tạo, cần cù nhưng thương trường thì không phải thế mạnh. Chính vì vậy, phải thay đổi nhận thức để liên kết nông dân qua các mô hình HTX kiểu mới, qua mô hình nông dân nông dân sản xuất giỏi và HTX sản xuất kinh doanh giỏi.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng cần có chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh HTX để xây dựng HTX kiểu mới. Hiện có 3,2 triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cần vận động xây dựng để trong vòng 2 đến 3 năm tới sẽ có khoảng 50.000 HTX kiểu mới với những nông dân sản xuất giỏi và HTX kinh doanh giỏi. Hội Nông dân cũng cần quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn những giám đốc HTX để họ không lúng túng trong việc xây dựng HTX kiểu mới.

Về nhiệm vụ giám sát, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục chủ động sáng tạo trong việc triển khai giám sát đầu vào vật tư nông nghiệp, giám sát trong lĩnh vực môi trường, giám sát việc thực hiện chính sách vay vốn cho nông nghiệp cho nông dân và các HTX.

Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước, MTTQ tập trung quan tâm đầu tư nguồn lực xứng đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đó là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững đất nước, đáp ứng yêu cầu khi Việt Nam tham gia các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn đồng ý với đề xuất của báo Nông thôn ngày nay, báo Đại Đoàn kết phối hợp với Thời báo Kinh doanh tổ chức giải thưởng hằng năm nhằm tôn vinh nông dân giỏi và giám đốc HTX kiểu mới làm ăn giỏi.

Ngọc Quang/Chinhphu.vn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top