Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2017 | 12:39

Giao ban báo chí đầu xuân Đinh Dậu 2017: Nhân rộng những điều tốt đẹp

Ngày 7/2, tại Báo Nhân Dân, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo VIệt Nam đã tổ chức giao ban báo chí đầu Xuân Đinh Dậu.

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; nhiều nhà báo lão thành, tổng biên tập các cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo toàn cảnh báo chí Xuân Đinh Dậu 2017. Theo đó 5 chủ đề chính được các cơ quan báo chí đề cập, phân tích làm sâu sắc hơn nhiều vấn đề về sự phát triển của đất nước được dư luận quan tâm. Các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích. Đã có 377 ấn phẩm của hơn 250 cơ quan báo chí xuất bản số Xuân. Các cơ quan báo chí đã sáng tạo nên ấn phẩm báo chí Xuân đặc sắc tạo nên bức tranh đa sắc màu cho Tết truyền thống. 

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn cho rằng, xứ mệnh của người làm báo là nâng niu cái tốt, việc tốt, người tốt, phê phán, lên án cái xấu, việc xấu, kẻ xấu. Đó không chỉ là tinh thần của báo chí cách mạng mà còn là của báo chí hiện đại. Bộ trưởng mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí không để việc tốt nào, người tốt nào bị bỏ quên để xã hội nhân lên những việc tốt, người tốt, dẹp dần kẻ xấu, việc xấu.

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, cảm ơn đội ngũ báo chí trong hành trình đồng hành cùng Chính phủ thực hiện có kết quả những nhiệm vụ khó khăn và cấp bách trong năm 2016 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 và mục tiêu Quốc hội khoá XIV đã thông qua.

Nếu không nỗ lực vượt bậc thì tụt hậu không chỉ là nguy cơ mà sẽ thành sự thật. Lấy hình tượng linh vật năm 2017, Phó thủ tướng cho rằng, tiếng gà gáy báo hiệu một tương lai tốt đẹp, con gà là biểu tượng của sự cần cù và tiết kiệm bởi vậy các nhà báo, cơ quan báo chí cần nhân rộng sự tiết kiệm, cần cù  và sáng tạo để đất nước vượt lên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi lời chúc tết, thăm hỏi đến mọi nhà báo. Đánh giá cao sự đóng góp của các nhà báo, cơ quan báo chí đối với sự phát triển của đất nước và mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí cố gắng giảm nhanh những tồn tại, bất cập trong hoạt động báo chí năm cũ. 

Ngay từ những ngày đầu xuân mới, hoạt động của các nhà báo, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng nhịp điệu sản xuất và cuộc sống của người dân, xã hội. Năm 2017 là năm rất quan trọng, để hoàn thành trọng trách mà Đảng và xã hội giao phó, phải nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí hoạt động; Thứ hai là sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý phải chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn. Thứ ba là việc tiếp thu, phản hồi những vấn đề báo chí phản ảnh để thông tin báo chí nêu không rơi vào im lặng. Đạo đức của người làm báo phải được nâng cao để có nhiều bài báo có nội dung tốt đẹp. Thứ năm là nâng cao chất lượng người phát ngôn, trách nhiệm người phát ngôn. Nâng cao chất lượng quản trị toà soạn, phóng viên và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí để tạo nền tảng vững chắc để xã hội phát triển lành mạnh và tốt đẹp. Để làm sao cho nhà báo, cơ quan báo chí không bị mạng xã hội, lợi ích nhóm chi phối. Ngăn chặn sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong mỗi người và cả xã hội.

PV.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top