Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 7 năm 2021 | 16:13

Giúp con gái trả nợ, "cựu" cộng tác viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng

Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Dung (52 tuổi), trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

bat-1-1-9992.jpgLực lượng Công an đọc quyết định bắt đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Dung.

 

 

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Mỹ Dung là cán bộ tư pháp hộ tịch kiêm thủ quỹ của UBND xã Tiên Hiệp. Trong quá trình công tác, bà Dung còn tham gia cộng tác viên (CTV) cho một ngân hàng. Đến năm 2011, bà Dung không còn làm CTV nữa.
 
Năm 2018, để giúp con gái trả nợ do kinh doanh thua lỗ, lợi dụng trước đây mình là CTV ngân hàng, bà Dung đưa thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng cho một số người nên đã mượn tiền của một số người để trả hết nợ cho con gái khoảng 1,2 tỷ đồng.
 
Sau đó, bà Dung tiếp tục mượn của những người khác với thủ đoạn tương tự để lấy tiền trả tiền gốc và lãi cho những người đã mượn trước đó. Đến tháng 3/2021, bà Dung vỡ nợ rồi bỏ đi khỏi địa phương.
 
Tính từ năm 2019 đến nay, bà Dung đã mượn của 30 người với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
 
 
Hồ Hải
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top