Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2016 | 2:16

Giúp thanh niên xuất ngoại hồi hương lập nghiệp

Không chỉ đi đầu trong phong trào giúp thanh niên xuất khẩu lao động, anh Ngô Bá Kông, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Minh (Đại Lộc - Quảng Nam) còn lập tổ hợp tác thanh niên để giúp họ sau khi trở về có thể kiếm sống bằng mô hình trang trại trồng trọt, chăn nuôi…

Anh Kông (phải) và anh Tuấn trong trại thỏ.

Vùng đất Đại Minh những năm gần đây được xem là “làng xuất ngoại” bởi trong làng, cứ vài năm lại có người đi xuất khẩu lao động trở về. Mô hình mới này được anh Kông, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Minh vận động giúp những thanh niên vùng quê nghèo bước ra tìm cuộc sống mới.

Năm 2008, cũng như bao trai tráng trong làng, Kông đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Kông nói: “Đi có một năm mà tôi tích cóp được cả trăm triệu đồng, có vốn lo gây dựng nhà cửa rồi cưới vợ”. Nhưng sự khắc nghiệt của thị trường lao động nước ngoài anh cũng hiểu hơn ai hết.

Thế rồi anh tập hợp thanh niên, nghiên cứu thị trường xuất khẩu lao động, chủ yếu đưa họ đi làm việc Hàn Quốc, Nhật Bản. Đến nay, đã có hơn 100 thanh niên ở Đại Minh đi làm việc ở nước ngoài và khoảng 30 thanh niên đã xuất khẩu lao động trở về quê hương.

Kông chia sẻ: “Sau khi trở về quê nhà, thanh niên hầu hết không có việc làm, không định hướng được phải bắt đầu như thế nào, nhiều người chỉ biết ăn chơi từ sáng đến tối”. Từ đó, Kông mới nghĩ ra việc tập hợp thanh niên thành tổ hợp tác, bởi theo anh, họ có vốn và đã tiếp xúc với nền nông nghiệp của nước bạn nên dám thử nghiệm, dám đầu tư.

Hiện, tổ hợp tác thanh niên có 5 thành viên chủ lực, bên cạnh đó còn có hơn 20 thanh niên đã từng xuất khẩu lao động cùng tham gia. Anh Kông tổ chức cho thanh niên trong làng đi tham quan các mô hình trang trại, trồng hoa, chăn nuôi bò thịt, nuôi dế,… ở Đà Nẵng, Quảng Nam, cảm thấy mô hình nào có khả năng áp dụng thì học hỏi kinh nghiệm và triển khai thực hiện. Anh nói: “Chủ trang trại của các mô hình mà tôi dẫn đi xem sẽ hỗ trợ về giống, kỹ thuật và đầu ra cho những thanh niên hứng thú với mô hình này”.

Để thực sự làm cho thanh niên tin tưởng, anh Kông mở khu đất khoảng 20m2, mua hoa Moraka về trồng. Anh nói: “Một cây giống giá 70.000 đồng, giá bán ra thị trường là 14.000 đồng/hoa. Nhiều người thắc mắc mua cây giống cao, bán ra thấp thì làm gì có lãi. Nhưng một cây Moraka trồng suốt đời, cứ 1 nhánh hoa sẽ tạo ra hai hoa rồi nhân dần lên, mỗi năm có thể nảy thành 6-8 nhánh nên thu nhập khá cao”. Thấy mô hình trồng lan Moraka hiệu quả, nhiều thanh niên ở Đại Minh bắt đầu thử nghiệm.

Theo gương Kông, anh Hồ Tấn Sinh, 37 tuổi, đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc về, lại xây dựng trại nuôi dế. Hiện, anh Sinh đang nuôi 16 thùng dế, mỗi thùng khoảng 1m2, mỗi ngày xuất bán 1-2kg dế, với giá 170.000 - 200.000 đồng/kg, trung bình thu lãi ròng 4 triệu đồng/tháng.

Còn chàng thanh niên Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1992) lại thực hiện mô hình nuôi thỏ. Tuấn cho biết: “Hiện, trang trại của tôi nuôi 200 con thỏ thịt, 300 con thỏ nái. Mỗi chu kỳ nuôi khoảng 1 tháng 25 ngày, khi thỏ đạt trọng lượng khoảng 1,5kg/con là xuất bán với giá 65.000 - 70.000 đồng/kg”. Tuấn cho biết, mỗi năm trang trại thu về khoảng 120 triệu đồng/năm, lãi ròng khoảng 60 triệu đồng.

Hiện nay, Tổ hợp tác thanh niên đang chuẩn bị làm ao thả cá, nuôi bò, lợn… với số lượng lớn và hướng đến mô hình nuôi hợp tác với doanh nghiệp để đảm bảo về đầu ra sản phẩm.

Nguyễn Trang

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top