Ngày 27/2/2019, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019.
Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT có 61 tổ chức đảng trực thuộc với 4.093 đảng viên sinh hoạt ở 3 loại hình tổ chức (quản lý nhà nước, sự nghiệp, doanh nghiệp). Năm 2018 có 20 đảng bộ, chi bộ và đảng ủy, chi ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 38 đảng bộ, chi bộ, đảng ủy, chi ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ; và 3 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.
Dự thảo Báo cáo nêu rõ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng bộ, lãnh đạo Bộ, các cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động tham gia với chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ.
Nhờ vậy, cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn và gắn với nhu cầu thị trường hơn, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật cao đã đem lại hiệu quả lớn. Công nghiệp chế biến tiếp tục được nâng cao năng lực, chế biến sâu. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 40 tỷ USD, tăng 9,6% so với 2017, thặng dư 8,72 tỷ USD. Thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục mở rộng; hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết được tăng cường; khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao được chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất, chế biến ngày càng nhiều; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm hàng nông sản được tăng cường. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được tu bổ, nâng cấp; phòng chống thiên tai được quan tâm. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rất tích cực (đã có 3787 xã, bằng 42,4% số xã và 61 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 718 xã và 18 huyện so với năm 2017)...
Về công tác Đảng, dự thảo báo cáo nêu rõ: Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm chỉ đạo; nội dung, hình thức quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành việc làm thường xuyên. Công tác phòng chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được quan tâm thực hiện tốt.
Về tồn tại, báo cáo chỉ rõ: Có tổ chức Đảng làm chưa tốt việc định hướng, nắm bắt diễn biến tư tưởng, việc làm của cán bộ, đảng viên nên chậm phát hiện sai phạm. Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa gặp khó khăn, có nơi khả năng lãnh đạo mờ nhạt. Một số chi bộ lúng túng trong đổi mới nội dung sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng còn nhiều hạn chế...
Trên tinh thần dự báo tình hình mọi mặt, Đảng ủy Bộ đã xây dựng chi tiết những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho mọi mặt hoạt động. Gắn chặt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng.
Tại hội nghị, nhiều tham luận nhấn mạnh đến những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.