Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021 | 12:8

Hà Giang sẵn sàng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh theo hình thức trực tuyến

Tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang theo hình thức trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội và các kênh của Đài PTTH.

Theo kế hoạch của tỉnh Hà Giang, ngày 27/11 tới đây, tỉnh sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang…; tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở và Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VII.
 
Các chương trình trên sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 3 cấp tỉnh, huyện và xã; riêng lễ míttinh kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hà Giang và 30 năm tái lập tỉnh Hà Giang, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang sẽ được thực hiện thông qua livestream phát trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Youtube và các kênh của Đài PTTH tỉnh Hà Giang nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19.
images1497155_anh_quang_truong_cu.jpg
Quảng trường 26/3, TP Hà Giang - nơi cách đây 60 năm, Bác Hồ có buổi nói chuyện với cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Năm 1991, sau khi tái lập tỉnh Hà Giang, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã vượt qua khó khăn, xây dựng tỉnh Hà Giang  ngày càng phát triển nơi địa đầu Tổ quốc. Có thể thấy, Hà Giang đã nỗ lực phấn đấu không ngừng để từng bước khẳng định là tỉnh có kinh tế, xã hội phát triển khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc Hà Giang vào năm 2030.
 
Qua đó, tỉnh Hà Giang đã linh hoạt, tận dụng những lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, ban hành các nghị quyết và chọn ngành du lịch là điểm nhấn để phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, trong thời gian qua, tỉnh đã và đang đầu tư hoàn thiện cho hệ thống hạ tầng cơ sở. Nhiều khu, điểm du lịch, nghề truyền thống, làng văn hóa du lịch cộng đồng được gây dựng, bảo tồn các giá trị tuyền thống, bản sắc dân tộc…
 
Tại chuỗi các sự kiện sắp tới, theo kế hoạch, sẽ lồng ghép cùng hoạt động của Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VII, tỉnh tổ chức các hoạt động nổi bật, như: Hội thảo khoa học 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Hà Giang; tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khăn khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên; tổ chức trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch, sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Giang và không gian thưởng trà Shan tuyết; hoạt động thể thao; tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ và các hoạt động quy mô cấp huyện, thành phố khác...
lehoihoatamgiacmach-16066252944341748736205.jpg
Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và Lễ hội hoa tam giác mạch đã hoàn tất (Ảnh minh họa).
Thực hiện kế hoạch của tỉnh Hà Giang, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tại Quảng trường 26/3. Những ngày này, Sở đang nỗ lực hoàn tất các công tác chuẩn bị. Với quan điểm các hoạt động sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn; nội dung thể hiện sự trang nghiêm của một sự kiện chính trị lớn của tỉnh và đúng thuần phong, mỹ tục. Đồng thời đảm bảo công tác an ninh, an toàn phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Sản phẩm trưng bày phải đảm bảo có tem nhãn, bao bì, mẫu mã đẹp, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo về số lượng để phục vụ đại biểu và khách tham quan.
 
Ngoài ra, chương trình sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa du lịch, sản phẩm đặc trưng của tỉnh, thời gian dự kiến từ 26 - 28/11 với quy mô 12 gian lắp đặt trang trí mô phỏng theo mô hình nhà trình tường của đồng bào người Mông; không gian thưởng trà Shan tuyết và các hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch của thành phố Hà Giang. Bà Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương, cho biết: Đđến thời điểm này, đơn vị đã kết nối với các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng đặc trưng của tỉnh để chuẩn bị cho các gian hàng trưng bày, giới thiệu. Ngoài kế hoạch của Sở Công Thương, Trung tâm cũng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết các phần việc được giao. Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, tuyên truyền các sản phẩm đặc trưng của tỉnh lên các loại hình báo chí, mạng xã hội Facebook, Zalo...
nhung-dieu-nhat-dinh-can-biet-ve-le-hoi-hoa-tam-giac-mach-5f73fd24d1193.jpg
Du khách "săn ảnh hoa tam giác mạch Hà Giang".

Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết cũng được ban tổ chức chuỗi sự kiện quan tâm, chỉ đạo các huyện, thành phố, các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu đúng với nội dung Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang và Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VII tỉnh Hà Giang…
 
Đến nay, các công việc, phần việc của các đơn vị, sở, ban ngành, các huyện, thành phố được giao cơ bản được thực hiện tốt theo tiến độ. Căn cứ theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch Covid-19, Ban tổ chức của tỉnh sẽ chủ động, linh hoạt trong cách thức chuẩn bị, thực hiện để có thể tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang; tổng kết Chương trình xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở và Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VII tỉnh Hà Giang cũng như các hoạt động phụ trợ khác.
 
 
 

 

 

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top