Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 15 tháng 11 năm 2017 | 1:5

Hà Giang trước Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ III

Huyện Đồng Văn đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ trước lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ III, được chính thức khai mạc vào ngày 24/11.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm nay sẽ diễn ra các hoạt động như: Bay dù trên mùa hoa Tam giác mạch, Hòa nhạc dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, hoạt động du lịch trải nghiệm, tổ chức Hội thi hoa Tam giác mạch huyện Đồng Văn lần thứ III và đặc biệt là trình diễn thịt bò nướng đá – đây sẽ là điểm nhấn ấn tượng tại không gian chợ cổ Đồng Văn, qua việc trình diễn ẩm thực này sẽ góp phần tôn vinh giá trị của bò vàng cao nguyên đá cũng như tạo cơ sở để Công ty cổ phần Nano Phạm Gia thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh xây dựng thương hiệu bò vàng vùng cao.

Hiện, diện tích hoa Tam giác mạch đã chuyển màu hồng rất đẹp mắt. (Ảnh – Hưng Tử)

Xác định Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2017 là một trong những điểm nhấn quan trọng của tỉnh Hà Giang nói chung, huyện Đồng Văn nói riêng, trong đó huyện huyện Đồng Văn được xác định là vùng lõi của du lịch cao nguyên đá.

Ngay từ những ngày đầu tháng 9 đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa đã được huyện tích cực triển khai thực hiện với mục tiêu đem đến những trải nghiệm thú vị nhất cho du khách về cảnh đẹp, dịch vụ và sự thân thiện của con người nơi đây. Bên cạnh đó, huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, ngành chức năng. Trong đó, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND 10 xã, thị trấn dọc Quốc lộ 4C và các xã vùng trọng điểm như Ma Lé, Lũng Táo, Lũng Cú, Sủng Trái và thị trấn Đồng Văn, Phố Bảng rà soát diện tích đất, chọn địa điểm trồng 550 ha hoa Tam giác mạch phục vụ lễ hội và làm vùng nguyên liệu; diện tích hoa Tam giác mạch trồng được tạo hình đảm bảo mỹ quan, không trùng lặp hình khối để phục vụ du khách đến ngắm hoa…

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm trước cảnh quan thiên nhiên từ hoa tam giác mạch. (Ảnh – Hưng Tử)

Tại xã Lũng Táo, hiện nay, diện tích hoa Tam giác mạch đã chuyển màu hồng rất đẹp mắt. Đồng chí Cháng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để phục vụ Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2017, xã Lũng Táo được giao kế hoạch trồng 53ha, chia làm 2 đợt, trong đó tập trung ở những thôn trọng điểm dọc tuyến đường chính. Đến thời điểm này xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trồng hoa, bà con nhân dân đang tích cực chăm sóc, tạo hình, cây hoa sinh trưởng và phát triển tốt.

Ngoài ra, tại các điểm dừng chân, các danh thắng của huyện và dọc tuyến Quốc lộ 4C, huyện Đồng Văn đã lựa chọn, quy hoạch các khu vực để trồng hoa Tam giác mạch, để du khách có thể dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh. Diện tích mỗi điểm được trồng từ 1 dến 3ha hoa Tam giác mạch và được tạo cảnh quan, mỹ quan phù hợp với với không gian của vùng núi đá. Tổ chức trưng bày và bán các sản phẩm từ hoa Tam giác mạch, dược liệu, các sản phẩm đặc sản của địa phương tại những điểm thuận tiện về mặt bằng và đảm bảo an toàn giao thông… Cùng với đó, huyện Đồng Văn chú trọng công tác tuyên truyền, chấn chỉnh hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ bình dân trên địa bàn về chất lượng cơ sở vật chất, phong cách phục vụ. Với gần 30 khách sạn, nhà nghỉ gồm khoảng 700 phòng, về cơ bản sẽ đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ lưu trú của khách.

Những địa danh như Cột cờ Lũng Cú, Dinh nhà họ Vương, làng văn hóa Lũng Cẩm Trên xã Sủng Là, Phố cổ Đồng Văn luôn là những điểm đến thu hút du khách, do vậy việc chuẩn bị các điều kiện dịch vụ lưu trú, ăn nghỉ và tạo ra các không gian văn hóa sẽ hấp dẫn du khách khi đến với Lễ hội Hoa tam giác mạch năm nay.

Trao đổi với báo chí, đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết: Lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2017 là sự kiện lớn, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc của tỉnh gắn với giá trị cảnh quan từ hoa Tam giác mạch, tạo đột phá trong giới thiệu, quảng bá và thu hút khách du lịch lên với Hà Giang. Cho đến thời điểm hiện tại, huyện Đồng Văn đã sẵn sàng với những điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch trong mùa Lễ hội.

Hữu Thắng

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top