Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 8 năm 2018 | 13:25

Hà Nam: 4 cán bộ trong một xã dùng bằng cấp 3 “giả”

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Lục vừa ra thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 cán bộ trong xã Hưng Công (Bình Lục, Hà Nam) về việc sử dụng bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) không hợp pháp.

Theo thông báo này, 4 cán bộ xã Hưng Công dùng bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc không hợp pháp đã vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, làm mất uy tín, gây hoài nghi trong một bộ phận cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến phong trào của địa phương và vai trò lãnh đạo, chi đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Hưng Công trong công tác cán bộ.
 
Các đồng chí trên đã vi phạm Điều a, Khoản 2, Điều 22 Quy định số 102 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm “sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng bậc để được đề bạt, bổ nhiểm, bầu cử…”.

 Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

 

Cụ thể gồm: Ông Nguyễn Bá Hà, Trưởng Công an xã Hưng Công đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bổ túc không hợp pháp để lập hồ sơ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp chuyên nghiệp ngành đào tạo quản lý trật tự xã hội ở cơ sở, để được bầu vào Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng Công an xã Hưng Công;
 
Nguyễn Văn Chanh, Phó chủ tịch HĐND xã, đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc không hợp pháp để lập hồ sơ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, hành chính và trung cấp quân sự, để được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã, bầu làm đại biểu HĐND xã và bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND xã Hưng Công;
 
Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc không hợp pháp để lập hồ sơ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trung cấp hành chính văn thư, để được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Hưng Công nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hưng Công;
 
Bà Trần Thị Hiền, cán bộ giao thông thủy lợi xã, đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc không hợp pháp để lập hồ sơ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, Trung cấp hành chính văn thư, để được tuyển dụng vào làm công chức giao thông thủy lợi và được bầu làm ủy viên UBKT Đảng ủy xã Hưng Công nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Lục yêu cầu 4 người trên chấp hành nghiêm túc kết luận của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Lục và viết bản kiểm điểm tự giác nhận hình thức kỷ luật. Ban chấp hành Đảng bộ xã Hưng Công phải tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ để thông báo kết luận kiểm tra của UB kiểm tra Huyện ủy và thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top