Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017 | 7:54

Hà Nam: Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIV

Sáng 21/9, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Các đại biểu dự Đại hội...

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở Hà Nam có bước phát triển mới, các cấp bộ đoàn đã phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng chương trình hành động và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh Hà Nam quan tâm, làm tốt. Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hà Nam học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức 6.010 buổi sinh hoạt chuyên đề, 985 diễn đàn thanh niên, 522 buổi xem phim tư liệu về Bác, 380 buổi tọa đàm, 327 hội thi, 218 lớp học chuyên đề, xây dựng 432 tủ sách thiếu nhi.

Thông qua các hoạt động đó, toàn tỉnh có 84 tập thể, 483 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Cùng với việc tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ đoàn còn triển khai có hiệu quả hai phong trào lớn của Đoàn “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Hoạt động tình nguyện ngày càng đi sâu vào chiều sâu, thu hút nhiều đối tượng tham gia, hướng mạnh vào các nội dung an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã đảm nhận và thực hiện 4.020 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 4,7 tỷ đồng, thu hút hàng trăm nghìn lượt ĐVTN.

Đặc biệt, Chương trình “Cùng nông dân thoát nghèo” đã hỗ trợ 173 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Cùng với đó, hỗ trợ xây dựng 72 “Nhà nhân ái” trị giá 2,1 tỷ đồng; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 7.830 đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam.

Hà Nam có trên 60 nghìn tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận được 25.911 đơn vị máu. Hưởng ứng Phong trào “Tuổi trẻ Hà Nam chung tay xây dựng nông thôn mới” 5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã tiến hành tu bổ, nâng cấp, sửa chữa 276km đường giao thông nông thôn; 172 km đường giao thông nội đồng; xây dựng 664 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, 117 câu lạc bộ thanh niên với gần 2 nghìn thành viên. Công tác xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng đảng tiếp tục củng cố, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 60,7%. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn giới thiệu 2.097 ĐVTN ưu tú cho Đảng và đã kết nạp vào Đảng được 634 đồng chí.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam luôn là đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, được Trung ương Đoàn tặng Cờ, Bằng khen. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu: Xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách…

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang và ông Nguyễn Mạnh Dũng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần: Cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tập trung các giải pháp xây dựng đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của thanh niên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên; bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chuyển mạnh hoạt động của các cấp bộ Đoàn về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh thiếu niên; thông qua các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Tại Đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam bức trướng với dòng chữ vàng:“Tuổi trẻ Hà Nam Xung kích - Tình nguyện - Đoàn kết - Sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV và 11 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI./.

Hà Nam

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top