Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020 | 16:50

Hà Nam: Kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch.

Trước diễn biến phức tạm của dịch bệnh và biến đổi khí hậu, Hà Nam có Thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đang bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia, vũng lãnh thổ, tác động sâu rộng tới sự phát triển kinh tế - xã hội trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam chúng ta.
Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng khó lường đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và còn có thể kéo dài, chưa rõ thời gian kết thúc.
 
Tại Hà Nam, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân đang tích cực tuyên truyền, tham gia phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh những khó khăn về dịch bệnh, tại các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang gặp phải khó khăn rất lớn do hậu quả của hạn hán và xâm nhập mặn ở mức cao, gây thiệt hại nặng nề về sản xuất và sinh hoạt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nơi đây.
 

Do biến đổi khí hậu xâm nhập mặn ở mức độ cao người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiệt hại nặng nề.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam. Để góp phần cùng Đảng, Nhà nước và tỉnh nhà tăng cường các nguồn lực để tập trung các biện pháp, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, bằng tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm với nhân dân, với cộng đồng, hãy tích cực tham gia ủng hộ cuộc chiến phòng, chống Covid-19 và ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn bằng những hành động cụ thể:
 
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh: Tham gia ủng hộ ít nhất 01 ngày lương cho cả 02 quỹ, trong đó:
 
Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 là 1/2 ngày lương;
 
Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn 1/2 ngày lương;
 
Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, tùy điều kiện để tham gia ủng hộ với tinh thần cao nhất.
 
Số tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19: Xin chuyển vào tài khoản tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, số tài khoản: 124 000 075 497 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam.
 
Riêng đối với các tập thể, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật, trang thiết bị y tế xin liên hệ và gửi trực tiếp về Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Hà Nam (đường Trường Chinh, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Chi tiết liên hệ đồng chí: Quách Xuân Kha, Trưởng phòng nghiệp vụ Dược, điện thoại: 0912.157.257) là cơ quan được Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh phân công tiếp nhận.
 
Số tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn: Xin chuyển vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam, số tài khoản: 030 049 971 288 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Hà Nam.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam trân trọng cảm ơn và ghi nhận tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân đã tham gia ủng hộ và sẽ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh thống nhất quản lý, công khai minh bạch và sử dụng tiền ủng hộ đúng mục đích, hiệu quả, tạo nên sức mạnh để sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và giúp đồng bào bị thiên tai khắc phục khó khăn trong cuộc sống.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top