Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017 | 8:24

Hà Nam kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ

Tối ngày 19/7, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Các đại biểu trong nghi thức chào cờ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh, đây là dịp để xã hội tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, những người đã cống hiến xương máu, hy sinh cuộc sống để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thế hệ tương lai của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm qua, các cấp Ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam luôn luôn quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trong 5 năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ cấp tỉnh xuống huyện và xã đã huy động được hàng chục tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nâng cấp gần 8.000 nhà ở cho người có công; nhiều thương binh nặng được chăm lo, giúp đỡ chu đáo; tất cả các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: "Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Các đại biểu tới dự buổi lễ long trọng này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương phải tiếp tục tổ chức tốt hơn nữa chính sách cho người có công với cách mạng, đặc biệt quan tâm tới việc học hành, dạy nghề cho con em và chính người có công. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh tiếp tục có những việc làm thiết thực thể hiện tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công, góp phần thực hiện tốt hơn nữa phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”.

Tham dự Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, những người có công với cách mạng.

Đồng chí Đào Ngọc Dung-Bộ trưởng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị: Người có công và thân nhân người có công của Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh liệt sỹ, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tạo nền tảng cho thế hệ trẻ noi theo,…

Cả nước hiện có khoảng 9 triệu người có công chiếm 10% dân số và còn có rất nhiều người chưa nhận được các chế độ đãi ngộ của Nhà nước vì nhiều lý do như thất lạc giấy tờ,… Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: "Năm 2018 sẽ xem xét khoảng 2.000 hồ sơ còn tồn đọng và không khoan nhượng các hồ sơ giả mạo,... Tôi rất chia sẻ với các gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức của cuộc sống, vượt qua những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần vươn lên trong cuộc sống tạo tấm gương tốt cho thế hệ trẻ cần được phát huy".

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tưởng nhớ và tri ân hàng vạn người con Hà Nam đã quên mình xả thân vì đất nước, vì quê hương, nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nhân dân thành phố Phủ Lý đã không kìm được xúc động. Thương binh Nguyễn Tiến Chức, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Đồng Tiến phát biểu cảm tưởng tại lễ mít tinh, bày tỏ niềm tự hào vì được tham gia cầm súng bảo vệ đất nước. Ông là một trong số những người may mắn trở về sau chiến tranh. Có rất nhiều đồng đội của ông đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, để lại nỗi đau mất mát không gì bù đắp được cho người thân ở quê nhà.

Đây là nỗi đau không phải của riêng những thân nhân liệt sỹ, mà còn là nỗi đau trong tim những đồng đội như ông Chức. Ông đã nguyện sống, tiếp tục chiến đấu với thương tật, mang sức lực của mình xây dựng và phát triển quê hương, giúp đỡ tri ân đồng chí, đồng đội của mình. Ông muốn cùng đồng đội mình trở về sau chiến tranh tiếp tục làm rạng rỡ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Nhân dịp này, Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao Bằng khen cho 13 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Cũng trong dịp này UBND tỉnh Hà Nam ra quyết định tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 12 gia đình, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh liệt sỹ, người có công.

Một số tiết mục ca nhạc tiểu phẩm tại buổi lễ:

Ca sỹ Minh Chuyên với ca khúc Chim Trắng thiêng

Tiết mục Linh thiêng Việt Nam và  Mãi mãi tuổi 20

Tiểu phẩm 10 cô gái Lam Hạ

Trung Hiếu

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top