Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018 | 9:4

Hà Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

Sáng 13/1, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Cát Tường, xã An Mỹ (Bình Lục, Hà Nam), Hà Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam động viên nhân dân chống hạn (14/1/1958 – 14/1/2018) và đón nhận Bằng Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia Khu lưu niệm Cát Tường.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 3; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã đọc diễn văn ôn lại sự kiện ngày 14/1/1958, Đảng bộ và nhân dân Hà Nam vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và dự Hội nghị sơ kết công tác chống hạn của tỉnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi nhận những nỗ lực của quân và dân huyện Bình Lục trong công tác chống hạn, đảm bảo cho sản xuất và trao lá cờ “Chống hạn khá nhất” cho huyện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác của tỉnh Hà Nam.

Sau đó, Người về thăm công trường đắp đập Cát Tường chống hạn, thuộc xã An Hòa (nay là xã An Mỹ) huyện Bình Lục. Tại đây, Bác thăm hỏi, động viên và căn dặn các đoàn viên, thanh niên đắp đập cố gắng rút ngắn thời gian để sớm có nước cấy cày.

Trong 60 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác về đẩy mạnh sản xuất, xây dựng quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Hà Nam hôm nay không còn cảnh “chiêm khê mùa úng”, kinh tế tăng trưởng nhanh, cân đối, phù hợp. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ 59,7%; dịch vụ 29,7%; nông nghiệp 10,6 %; thu ngân sách đạt 6.255 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 48,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,28%...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh thực sự trở thành một phong trào sâu rộng, tạo chuyển biến căn bản về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phong cách làm việc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ LLVT và nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Tỉnh ủy Hà Nam đã biểu dương, khen thưởng 60 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đăng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao hoa và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác của địa phương.

Hà Nam

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top