Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021 | 16:31

Hà Nam phấn đấu trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch 2059/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn.

Hà Nam đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 và đến hết quý I/2022 đạt tỷ lệ trên 70% dân số.
 
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch 2059/KH-UBND về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn.
 
Mục tiêu chung của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam là phòng, chống dịch Covid-19 chủ động bằng việc tiêm phòng vắc xin cho các đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao và cộng đồng
 
Mục tiêu đặt ra là tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 và đến hết quý I/2022 là trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
 
Thời gian triển khai từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022.
 
 
Đối tượng được tiêm chủng là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó, ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế.
 
Chiến dịch sẽ triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa phương đang có dịch, các khu, cụm công nghiệp, khu đông công nhân và dân cư.
 
Để thực hiện được mục tiêu này, Hà Nam sẽ huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng. Các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể... sẽ được huy động tối đa hỗ trợ triển khai tiêm chủng. Cùng với đó, sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ Bộ Y tế/ Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng toàn quốc cấp.
 
Về hình thức triển khai, tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động) bao gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế, các trạm y tế xã, phường, thị trấn…
 
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 cũng hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng; cách thức tổ chức buổi tiêm, giám sát quá trình tiêm chủng; ứng dụng CNTT trong quản lý tiêm chủng; công tác truyền thông về triển khai chiến dịch tiêm chủng; quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng; giám sát chất lượng vắc xin và hoạt động tiêm chủng.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top