Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021 | 11:17

Hà Nam tiếp tục chia lửa với các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19

Đội ngũ cán bộ y, bác sỹ đã đồng lòng hướng về miền Nam ruột thịt với tinh thần sẻ chia, động viên sâu sắc với người dân trước dịch bệnh Covid-19.

 
Đây là đợt thứ 3 ngành Y tế Hà Nam cử cán bộ, nhân viên vào các tỉnh, thành phố của miền Nam hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Lần này, 30 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị bệnh viện chuyên ngành tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện tiếp tục lên đường tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai với tinh thần tình nguyện. Hà Nam tiếp tục chia lửa với đồng bào miền Nam, cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, sớm chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Trước khi lên đường vào Đồng Nai nhận nhiệm vụ, đoàn công tác đã được Sở Y tế tập huấn hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống nhiễm khuẩn.
Trước đó tỉnh Hà Nam đã có 2 đợt với tổng số 80 cán bộ y, bác sỹ lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh  tham gia chống dịch.
 
 
Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, tình hình dịch bệnh covid-19 tại các tỉnh phía Nam vẫn diễn biến phức tạp, rất cần được sẻ chia và giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào, chiến sỹ cả nước, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế.
 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam mong muốn tất cả phát huy tốt năng lực chuyên môn của mình trong chuyến công tác đặc biệt này, để có thể triển khai nhanh, ngay công việc, kịp thời hỗ trợ các đồng nghiệp khám, chữa bệnh cho nhân dân mắc Covid-19; đồng thời giữ gìn sức khoẻ, tránh để lây nhiễm dịch bệnh; cố gắng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và công việc chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự gửi gắm trách nhiệm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng đề nghị Sở Y tế, các đơn vị có nhân viên tham gia công tác chống dịch đợt này bố trí lực lượng thay thế làm việc tại đơn vị, đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân;  tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ các gia đình họ để các cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác; Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế cùng với các địa phương trong tỉnh rà soát lại công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, triển khai các nội dung, công việc sắp tới trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ở một số tỉnh lân cận đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ khó lường.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top