Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 8 năm 2021 | 12:39

Hà Nam chia sẻ ngọt bùi với TP. Hồ Chí Minh

Hà Nam tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh đợt 2. Đồng thời cũng gửi tặng nhân dân TP. Hồ Chí Minh 3 xe hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu trị giá 700 triệu đồng.

Sáng nay (6/8), UBND tỉnh Hà Nam tổ chức gặp mặt, động viên đoàn cán bộ, nhân viên y tế Hà Nam tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh đợt 2.
 
Tham gia đoàn cán bộ y tế Hà Nam làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh lần này có 40 bác sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên thuộc các bệnh viên chuyên khoa cấp tỉnh và các trung tâm y tế cấp huyện. Đoàn do bác sỹ Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền làm trưởng đoàn. Theo phân công, đoàn y, bác sỹ Hà Nam sẽ làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 6 – TP. Thủ Đức.
 
Hà Nam gửi nhân dân TP. Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng tiền mặt và 3 xe hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu trong công tác phòng chống dịch bệnh.
 
 
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đề nghị các y, bác sỹ trong đoàn công tác giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân; phát huy kiến thức chuyên môn, năng lực để nhanh chóng thích ứng với công việc, kịp thời tham gia điều trị cho bệnh nhân; tích cực hỗ trợ nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, gửi gắm của quân và dân Hà Nam.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu, trong thời gian đoàn cán bộ, nhân viên y tế công tác tại TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị trong ngành Y tế bố trí lực lượng thay thế, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công việc cơ quan; thăm hỏi động viên gia đình các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn để các đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được tin cậy giao phó, góp phần cùng với cả nước giúp TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.
 
3 xe hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu gửi quân và dân TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
 
 
Để kịp thời chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, quân và dân tỉnh Hà Nam gửi 1 tỷ đồng tiền mặt ủng hộ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh và 3 xe hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu (tổng trị giá 700 triệu đồng) trong công tác phòng chống dịch COVID-19; đồng thời thông qua Hội đồng hương Hà Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nam hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người dân quê nhà tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.
 
Tại buổi gặp mặt, tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận kinh phí của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Nam và các doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn ủng hộ công tác phòng dịch của tỉnh với số tiền gần 2 tỷ đồng.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top