Ngày 2/8, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng Cục cảnh sát môi trường (Bộ Công an) đã kiểm tra cơ sở kinh doanh tôm Lê Quang Long tại đường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và bắt quả tang cơ sở này bơm tạp chất vào tôm.
Người phụ nữ đang dùng xilanh bơm tạp chất vào tôm (Ảnh Bộ NN&PTNT)
Tại thời điểm khi đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng bắt quả tang hai người đang bơm tạp chất arga (thạch rau câu) còn nóng vào 8kg tôm nguyên liệu; hiện trường còn lại khoảng 10kg tôm. Theo Đại diện Bộ Nông nghiệp cho biết, cơ sở này đã bơm tạp chất khoảng 3-4 tháng nay.
Khi kiểm tra tại chợ đầu mối chợ phía nam, đoàn kiểm tra còn phát hiện chủ hộ kinh doanh là ông Nguyễn Văn Hải đang bán 12kg tôm bơm tạp chất. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật và được niêm phong để xem xét xử lý theo quy định.
Thời gian gần đây, rất nhiều người kinh doanh thường sử dụng tạp chất arga nhằm tăng trọng lượng hoặc giúp tôm đông lạnh chết trở nên tươi ngon hơn. Theo các chuyên gia, bột agra bơm vào tôm là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn higeiila (sinh bệnh kiết lỵ), vi khuẩn salmonella (gây bệnh thương hàn) phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng.
Ngọc Thủy
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.