Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2016 | 8:3

Hà Nội công bố các công ty trồng cây xanh cẩu thả

Hôm nay (9/8), Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông tin về các công ty trồng cây xanh bị gãy, đổ sau cơn bão số 1 còn nguyên vỏ bầu bằng lưới.

Sở Xây dựng vừa kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Hà Đông, quận Cầu Giấy kiểm điểm trách nhiệm của các BQL dự án quận trong công tác quản lý, giám sát các đơn vị trồng cây không đảm bảo kỹ thuật, báo cáo UBND TP trong tháng 8/2016.

Hôm nay, Sở Xây dựng đã cho biết kết quả một số tuyến cây bị đổ còn nguyên vỏ bọc bầu bằng lưới nhựa, nilon trong cơn bão số 1 vừa qua mà báo chí đưa tin. 

Cụ thể, cây trồng tại đường Nguyễn Văn Trỗi - Hà Đông do chủ đầu tư là Ban QLDA Mỗ Lao, đơn vị thi công là Công ty TNHH Công viên cây xanh Hà Đông.

ha noi cong bo cac cong ty trong cay xanh cau tha hinh 0
Cây bị đỗ trong cơn bão số 1 vừa qua (ảnh: KT)
Tại đường Trần Phú - Hà Đông, chủ đầu tư là Ban QLDA quận Hà Đông, đơn vị thi công là Công ty TNHH Công viên cây xanh Hà Đông.

Tại đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, chủ đầu tư - Ban QLDA quận cầu Giấy, đơn vị thi công là liên danh UDIC và LIDEC02; dự án được hoàn thành năm 2010 dịp 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ huy động toàn bộ các đơn vị duy trì cây xanh trên địa bàn phối hợp với các đơn vị quản lý khắc phục hậu quả sau cơn bão trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Sở sẽ rà soát, thống kê chi tiết các sự cố xảy ra đối với cơn bão số 1, phân loại theo chủng loại cây, đường kính, tình trạng, bị gãy đổ nhiều nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới, giảm tối đa các thiệt hại khi xảy ra các tình huống tương tự. 

Trước đó, cơn bão số 1 đã gây ra nhiều thiệt hại cho hệ thống cây xanh, trong đó có cây mới trồng (dưới 3 năm) trên địa bàn TP, qua kiểm tra có một số cây mới trồng bị đổ.

Cụ thể, cây bị đổ, bật gốc: 88 cây trồng theo hình thức xã hội hóa năm 2014-2015; 31 cây trồng theo vốn ngây sách của TP giai đoạn 2015-2016; Khoảng 3.079 cây trồng được tiếp nhận từ các chủ đầu tư dự án.

Trong khi đó, tại cuộc tiếp xúc cử tri, nói về việc sau cơn bão số 1 vừa qua nhiều số cây xanh bị đổ, lộ rõ việc trồng cây ẩu, nhiều gốc cây còn bọc nylon, dây buộc còn nguyên, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, tuần này, UBND TP.Hà Nội công khai danh tính từng đơn vị, công ty trồng các cây bị bật gốc, có biểu hiện trồng ẩu, không đảm bảo chất lượng”, 

Theo ông Nguyễn Đức Chung, những năm qua Hà Nội có chủ trương trồng mới và cải tạo cây xanh trên các tuyến phố, trong các khu đô thị.

Việc trồng cây được xã hội hóa, có kêu gọi nhiều nhà đầu tư trồng ở nhiều nơi khác nhau. Trong quá trình trồng cây, các chủ đầu tư đều làm dự án và trình Sở Xây dựng phê duyệt về các chủng loại, kích cỡ, khoảng cách cây… Tuy nhiên, trong và sau quá trình trồng cây, việc tổ chức giám sát chưa được thực hiện nghiêm túc về quy cách, quy trình, chất lượng, do vậy trong mùa mưa bão năm 2015 và sau cơn bão số 1 vừa qua, trên một số tuyến đường như Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh và một số tuyến đường khác ở Nam Từ Liêm và ngoại thành Hà Nội, một số cây bị đổ. Khi đổ thì bộc lộ gốc cây còn bọc nguyên nylon, buộc dây thép...

Hà Nội đã kiểm tra 24 công ty tham gia trồng cây xã hội hoá bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Từ 12/2015 đến nay, Hà Nội đã rà soát lại và hiện nay việc trồng mới kiểm soát cây xanh trên địa bàn Hà Nội chỉ giao cho một đơn vị là Công ty công viên cây xanh thực hiện cắt tỉa, trồng mới cây xanh trên địa bàn 12 quận./.

Theo Thu Thủy/VOV.VN
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top